Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-12, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức cuộc họp phiên thứ ba để triển khai thực hiện một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

z6088916733079-84f91a1b0e6bd246903146219224beab.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại cuộc họp phiên thứ ba Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: P.D

Tham dự cuộc họp phiên thứ ba có các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Dương Minh Đức đã báo cáo tình hình tổng hợp, xây dựng Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Tổ Biên tập Văn kiện đã tiếp thu ý kiến tại cuộc họp Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và bổ sung, tu chỉnh, đến nay Dự thảo Báo cáo chính trị giảm từ 79 trang xuống còn 68 trang (51 trang nội dung, 4 trang phụ lục và 13 trang chú thích).

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã thống nhất Chủ đề đại hội: “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; đổi mới sáng tạo; sử dụng hiệu quả nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu bản sắc, đến năm 2030 là động lực vùng Tây Nguyên, phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển khá của cả nước”. Phương châm đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

z6088909327314-ed8f1200897214d4acc66937a643b3f1.jpg
Quang cảnh cuộc họp phiên thứ ba. Ảnh: P.D

Về bố cục và kết cấu Dự thảo Báo cáo chính trị bám sát Đề cương đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 3 phần: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030; nhiệm vụ và giải pháp.

Về chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định, tiếp tục thực hiện 4 Chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại cuộc họp, các ý kiến cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các thành viên Tiểu ban đã tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung chính trong Dự thảo Báo cáo chính trị cũng như các kết quả, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tồn tại, hạn chế…

z6089525165342-eaa3d55b40309e8bf87ffeaffd3f0890.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: P.D

Phát biểu kết luận cuộc họp phiên thứ ba Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo chính trị là kết tinh trí tuệ tập thể, do đó đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục tham gia ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi về Tổ Biên tập Văn kiện đại hội tổng hợp. Các ý kiến cần tập trung nghiên cứu, tính toán dựa trên các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đề ra các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.

Về phía Tổ Biên tập Văn kiện đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, bổ sung, tu chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null