Không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh Gia Lai tại hội nghị tổng kết công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 diễn ra chiều 2-12.

Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu cấp huyện, cấp xã với sự tham dự của hơn 3.600 đại biểu.

Phát hiện sai phạm tài chính hơn 29 tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2024, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực để triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực; quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực và hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã ban hành Chương trình kiểm tra chuyên đề và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 về PCTN, tiêu cực đối với 9 cấp ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện, chuyển 5 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chỉ đạo xử lý 24 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

bi-thu-tinh-uy-phat-bieu-ket-luan-hoi-nghi.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VĨNH HOÀNG

Thanh tra tỉnh tiến hành tiếp nhận và lưu trữ 1.953 bản kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền kiểm soát; hoàn thành việc xác minh và báo cáo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023 về Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 31 người tại 11 đơn vị, trong đó đã kết luận đối với 23 người tại 9 đơn vị. Qua xác minh đã phát hiện, xử lý kỷ luật 1 trường hợp vi phạm bằng hình thức cảnh cáo do kê khai thu nhập không trung thực. Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai và kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 267 đảng viên.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức Đảng và 118 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 371 tổ chức Đảng và 3.139 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 432 tổ chức Đảng và 1.707 đảng viên.

Qua đó, đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng, 364 đảng viên và đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ 1 đảng viên ra khỏi Đảng; chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức cho biết: Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 129 cuộc thanh tra hành chính tại 381 đơn vị; đã kết thúc và kết luận 104 cuộc tại 332 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm về tài chính tại 84 đơn vị với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 28,1 tỷ đồng, kiến nghị khác số tiền hơn 923 triệu đồng; đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 18,5 tỷ đồng; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 71 tập thể, 361 cá nhân; chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, toàn tỉnh triển khai 39 cuộc thanh tra tại 50 đơn vị liên quan đến việc thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực; đã kết luận 30 cuộc tại 41 đơn vị.

Các cơ quan tố tụng tỉnh thụ lý giải quyết 43 vụ/92 bị can, bị cáo; đến nay đã truy tố 18 vụ/43 bị can, xét xử 14 vụ/20 bị cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thụ lý, xác minh, điều tra 25 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; đến nay đã khởi tố vụ án hình sự đối với 14 tin.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác PCTN, tiêu cực và lãng phí trong thời gian tới. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết xong 19 vụ án, vụ việc trong tổng số 26 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Hiện nay, tham nhũng, tiêu cực không chỉ diễn ra ở cấp huyện, tỉnh mà còn diễn ra ở cấp xã, thôn, đặc biệt là khu vực ngoài nhà nước. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã khởi tố 6 vụ án/9 bị can về hành vi tham nhũng thuộc khu vực ngoài nhà nước và tiếp tục điều tra, giải quyết 9 vụ/21 bị can từ năm trước chuyển sang. Đến nay đã truy tố 10 vụ/22 bị can, xét xử 7 vụ/11 bị cáo; chuyển tội danh 1 vụ/7 bị can.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.H

Theo Giám đốc Công an tỉnh, để thực hiện tốt hơn công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới cần tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

“Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong thời gian dài nhưng người đứng đầu cơ quan, đơn vị không phát hiện được nên gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, một số đơn vị chậm thực hiện công tác giám định thiệt hại do hành vi tham nhũng, tiêu cực gây ra dẫn đến các cơ quan tố tụng rất khó xử lý, khiến vụ án, vụ việc kéo dài. Chính vì thế, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này”-Thiếu tướng Rah Lan Lâm đề nghị.

Một trong những giải pháp mà nhiều đại biểu đề cập là công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện sai phạm.

Về vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Trần Trung Hiếu cho rằng: Thanh tra, kiểm tra để phát hiện sai phạm là giải pháp quan trọng. Năm 2024, huyện đã tiến hành 5 cuộc thanh tra tại 14 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 300 triệu đồng.

“Chúng tôi đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cán bộ, công chức có liên quan. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: thu, chi tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai…

Tập trung thanh tra, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm là hình thức quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực”-Bí thư Huyện ủy Phú Thiện nêu giải pháp.

Còn Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức thì cho rằng: Giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

“Mặc dù đã có hướng dẫn nhưng nhiều trường hợp kê khai tài sản chưa đúng, chưa đầy đủ, cụ thể là kê khai thiếu tài sản, không kê khai khi tài sản có biến động. Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2025”-Chánh Thanh tra tỉnh nói.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Năm 2024, công tác PCTN, tiêu cực đã được triển khai quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng, qua đó tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2025 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Do đó, cùng với những nhiệm vụ công tác khác đòi hỏi công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai thực hiện sớm, toàn diện, kịp thời, đúng quy định.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực vào ngày 30-10-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các bộ, ngành, địa phương cần xác định phòng-chống lãng phí có vị trí tương đương với PCTN, tiêu cực; “vừa phải chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh PCTN, tiêu cực; vừa phải quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phòng-chống lãng phí; gắn PCTN, tiêu cực với phòng-chống lãng phí”.

Trung ương đang chỉ đạo quyết liệt; cấp tỉnh cũng sẽ khẩn trương triển khai và có những chỉ đạo cụ thể liên quan đến nội dung nêu trên. Đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, có phương án triển khai phù hợp.

Về nhiệm vụ năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, khẩn trương khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra của Trung ương, của tỉnh.

Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định và các nhiệm vụ công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật.

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

null