Chư Pưh kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn quốc lộ 14

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pưh, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vào cuộc xử lý nghiêm.

Huyện Chư Pưh có gần 30 km quốc lộ 14 đi qua, thuộc địa phận các xã: Ia Rong, Ia Hrú, Ia Phang, Ia Le và thị trấn Nhơn Hòa. Theo Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT để làm nơi kinh doanh, buôn bán tạp hóa… diễn ra phổ biến, nhất là xã Ia Le và Ia Hrú.

Sau khi bị xử phạt về hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 14, hộ ông Lê Văn Sỹ (thôn 6, xã Ia Le) đã tiến hành trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: H.L

Sau khi bị xử phạt về hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 14, hộ ông Lê Văn Sỹ (thôn 6, xã Ia Le) đã tiến hành trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: H.L

Ông Lê Thành Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le-cho biết: Tuyến quốc lộ 14 đi qua khu dân cư và chợ dân sinh trên địa bàn xã. Chính vì vậy, chính quyền xã luôn sát sao trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGT trên quốc lộ 14. Cụ thể, UBND xã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến người dân; tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT. Song song với đó, UBND xã tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý những trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, xã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm hành lang ATGT, chủ yếu là lấn chiếm, dựng lều quán, mái che để kinh doanh, buôn bán. Trong đó, UBND xã đã xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền 5 triệu đồng.

Ông Lê Văn Sỹ (thôn 6, xã Ia Le) chia sẻ: “Khi xây dựng nhà kho để chứa phân bón, tôi có dựng mái che lấn sang hành lang ATGT hơn 3 m. Mục đích là để khi mưa xuống, nước mưa không tạt vào nhà kho. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến nhà lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính. Gia đình đã chấp hành việc đóng tiền phạt và trả lại hiện trạng ban đầu. Tôi biết việc làm của mình là sai nên cam kết sẽ không tái phạm”.

Còn ông Huỳnh Ngọc Giao-Công chức Địa chính-Xây dựng UBND xã Ia Hrú thì cho hay: Nhằm quản lý, bảo vệ hành lang ATGT trên quốc lộ 14, hàng năm, UBND xã phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) và Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai (đơn vị bảo trì, sửa chữa tuyến quốc lộ 14) triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT tại các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm. Riêng từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã tiến hành tháo dỡ 75 biển quảng cáo vi phạm hành lang ATGT; vận động 15 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT.

Một trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: Hoàng Lộc

Một trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với P.V, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Nguyễn Tuấn Hiệp thông tin: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành lang ATGT còn tái diễn ở hầu hết các xã, thị trấn mà chưa được xử lý triệt để, nhất là việc đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định; lắp đặt mái che lấn chiếm vỉa hè, tập kết vật liệu, kinh doanh buôn bán.

“Để hạn chế tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý các vi phạm phát sinh, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT. Đặc biệt, xem xét xử lý người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nếu để tình trạng tái vi phạm hoặc vi phạm mới xảy ra trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời”-ông Hiệp nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện Chư Pưh xảy ra khoảng 19 trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên quốc lộ 14. Trong đó, UBND các xã, thị trấn đã ra quyết định xử phạt 11 trường hợp với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh đất tái định cư, hỗ trợ bồi thường Dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh và dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (phường Diên Hồng, Hội Phú).

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

null