Chư Pah: Quan tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ các nguồn vốn khác nhau, thời gian qua, huyện Chư Pah, Gia Lai đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo trên địa bàn xây mới, sửa chữa nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Trong căn nhà xây kiên cố lợp tôn khang trang, bà Rơ Châm H'Lunh (làng H'Reng, xã Hòa Phú) chia sẻ: “Trước đây, dù nỗ lực lao động, tích góp nhưng gia đình vẫn không đủ tiền làm nhà, phải dựng tạm ngôi nhà tôn để ở, những lúc nắng mưa cực lắm. Được vay ưu đãi 25 triệu đồng theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và được Hội Phụ nữ các cấp hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm để xây nhà mới. Ngôi nhà hoàn thành vào tháng 9-2017 với diện tích trên 50 m2. Giờ đây, gia đình tôi không còn lo lắng mỗi khi mưa nắng, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”. 
 Làm nhà cho hộ nghèo ở huyện Chư Pah. Ảnh: Đức Thụy
Làm nhà cho hộ nghèo ở huyện Chư Pah. Ảnh: Đức Thụy
Trong 2 năm (2016-2017), huyện Chư Pah đã huy động nhiều nguồn lực để xây mới 108 căn nhà, sửa chữa 37 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trên 3,6 tỷ đồng, kinh phí hộ gia đình đối ứng trên 2,7 tỷ đồng. Năm 2018, huyện có 40 hộ nghèo ở các xã: Ia Khươl, Ia Ka, Ia Mơ Nông, Nghĩa Hòa, Hòa Phú, Đak Tơ Ve, Hà Tây, Ia Phí, Ia Nhin, Chư Jôr, Ia Kreng và thị trấn Ia Ly đăng ký và được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ vốn vay tổng cộng 1 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 27 ngôi nhà; còn lại 13 ngôi nhà đến cuối năm 2018 sẽ phấn đấu hoàn thành.
Ngoài ra, trong năm 2018, huyện Chư Pah cũng đã huy động thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. Cụ thể, Công ty Thủy điện Ia Ly đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện hỗ trợ 180 triệu đồng xây mới 3 ngôi nhà cho hộ nghèo tại xã Ia Kreng, Ia Mơ Nông và thị trấn Ia Ly; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh huyện Chư Pah cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 nhà ở cho hộ nghèo tại xã Ia Mơ Nông; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pah hỗ trợ 140 triệu đồng xây mới 2 nhà ở và tạo sinh kế cho 2 hộ nghèo ở xã Đak Tơ Ve và Ia Mơ Nông.
Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Chư Pah luôn được công khai từ khâu bình xét đến hoàn thành đưa vào sử dụng; bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả của các nguồn vốn nên tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc xây mới, sửa chữa nhà ở cũng được các địa phương triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, các xã, thị trấn thường đứng ra bảo lãnh vật tư, giúp công trình sớm được thực hiện và tập trung vận động các nguồn lực hỗ trợ.
Theo thống kê, huyện Chư Pah hiện còn 876 hộ có nhà ở tạm bợ, dột nát cần được xây mới hoặc sửa chữa, trong đó có gần 400 hộ thuộc diện nghèo. Công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm. Trong khi đó, nhận thức của cộng đồng trong việc hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở còn thấp. Phần lớn đối tượng được hỗ trợ nhà theo Quyết định số 33 đều là hộ nghèo không có khả năng đối ứng, trong khi kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ không đủ để xây mới hoặc sửa chữa nhà nên một số hộ không dám vay vốn… Bà Trần Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah-cho biết: Thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, huyện sẽ huy động mọi nguồn lực. Ngoài nguồn ngân sách, huyện sẽ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ theo nhu cầu của người dân. Đặc biệt, huyện sẽ phối hợp với các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn hỗ trợ thêm về ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo.
 Lê Hải

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null