Chồng đốt vợ vì bị nhắc hát karaoke lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-3, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử đối với Lưu Văn Tiên (SN 1990) về tội giết người, nạn nhân chính là vợ của bị cáo Tiên.
 

Tiên tại tòa.
Tiên tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối 3-8-2017, Tiên cùng hai người bà con khác ngồi nhậu tại nhà. Sau đó, Tiên mở karaoke để hát hò, còn vợ Tiên bồng con vào trong ngủ.

Khoảng 21 giờ, dò kết quả số đề, Tiên trúng được một đài với số tiền 1 triệu đồng nhưng vẫn bực tức vì chỉ đánh có một đài. Trong lúc này, vợ Tiên đi xuống nhắc nhở lần sau có hát hò thì mở nhỏ lại cho con ngủ.

Bực tức, Tiên rút xăng trong xe máy ra và đốt vợ mình. Bị bỏng, vợ Tiên ôm người chạy xuống nhà lấy nước lạnh dập lửa và được đưa đến bệnh viện. Sau khi gây án, Tiên đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận sự việc.

Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vì lí do phải giám định lại thương tích, sức khỏe, và khả năng lao động đối với người bị hại để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ án.

H.T/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.