Chơi hoa lan, thú vui tao nhã và tinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mấy năm gần đây, phong trào chơi hoa phong lan phát triển khá mạnh ở tỉnh Bình Định. Trồng và chăm sóc hoa phong lan không chỉ là thú chơi tao nhã, đó còn là hướng đi để người chơi phát triển kinh tế hộ.

Tùy theo nhu cầu, điều kiện và sở thích, người chơi lan có nhiều nhóm nhưng chiếm số đông và trội hẳn lên là giới bình dân - gồm những người nuôi trồng những loại phong lan phổ biến, dễ chăm cốt lấy hoa để ngắm, trang trí. Kế đó là những người hướng đến mục tiêu sưu tầm và có thể phát triển thành một cách làm kinh tế, sẽ đầu tư bài bản, vườn lan có những cây hoa đặc biệt trị giá hàng trăm triệu đồng hoặc hơn nữa. Số này ngày càng nhiều lên và tập trung ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và TP Quy Nhơn.

Thành viên CLB hoa phong lan Quy Nhơn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa. Ảnh: L.C.H

Thành viên CLB hoa phong lan Quy Nhơn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa. Ảnh: L.C.H

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, ở 32/3 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, người nổi tiếng trong giới chơi lan ở Bình Định kể: Tôi bắt đầu sưu tầm cây phong lan đầu tiên từ năm 1976. Đến nay với tôi trồng, chăm sóc hoa phong lan là thú vui mang lại nhiều cảm xúc, hằng ngày được ngắm nhìn lan luôn đem đến sự thanh tịnh trong cuộc sống.

Từ một mầm lan mua về cần được chăm sóc 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm mới ra hoa, bởi thế chơi phong lan có thể giúp người ta nuôi dưỡng tính kiên trì, nhẫn nại. Điều này đúng với nhiều người, trong đó có ông Phạm Tuấn Anh, nhà ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn. Ông Tuấn Anh kể: Từ khi chơi hoa lan, tôi giảm dần tính khí nóng nảy, rèn độ kiên trì. Mình càng thư thái trong tâm hồn thì bớt dần những lúc bộc phát, đằm tính hơn. Tôi chơi phong lan vì ham thích chứ không đặt nặng chuyện bán buôn.

Anh Lê Công Hùng trồng, chăm sóc hoa phong lan. Ảnh: TRỌNG LỢI

Anh Lê Công Hùng trồng, chăm sóc hoa phong lan. Ảnh: TRỌNG LỢI

Rất nhiều người ban đầu chơi phong lan chỉ là để chơi nhưng khi phong trào chơi hoa phát triển, không ít trong số này đã mở rộng với mục đích phát triển kinh tế, anh Cao Tiến Nhất, ở 614 Tây Sơn, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) là một ví dụ. Anh Nhất kể: Sau hơn 5 năm đến với lan, riêng lan kiếm và giả hạc không thôi tôi có khoảng 300 giò (lan kiếm lô hội, lan kiếm tiên vũ, lan kiếm dừa và lan kiếm hai màu, lan giả hạc 5 cánh trắng, lan giả hạc đột biến, phi điệp vàng, phi điệp tím…), mỗi giò lan trị giá trị từ vài trăm nghìn đồng đến vài trăm triệu đồng.

Nghề kinh doanh lan rừng hiện đã phát triển rất mạnh ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Chỉ trên địa bàn 4 huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát đã có trên 20 vườn lan lớn nhỏ. Có thể kể đến vườn lan trị giá hàng tỷ đồng của anh Trần Quốc Việt, ở thôn 9, thị trấn An Lão (huyện An Lão). Sau nhiều năm phát triển, đến nay anh đã gầy dựng được vườn phong lan rừng Việt Anh với nhiều loại lan quý và có giá trị như: Đài châu, giả hạc, kiếm tiên vũ, phi điệp 5 cánh trắng….

CLB hoa phong lan Quy Nhơn là điển hình về tính kết nối những người có chung niềm ham thích xem việc trồng, chăm sóc hoa vừa là thú chơi, vừa là nghề để phát triển kinh tế. Hiện nay, Facebook CLB đã thu hút khoảng 2.700 thành viên tham gia.

CLB hoa phong lan Quy Nhơn tổ chức hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Ảnh: L.C.H

CLB hoa phong lan Quy Nhơn tổ chức hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Ảnh: L.C.H

Anh Lê Công Hùng, Chủ nhiệm CLB hoa phong lan Quy Nhơn, cho biết: Phương châm hoạt động của CLB là “Đam mê dẫn lối - Kết nối tình thân”. Bởi, không chỉ tập trung đẩy mạnh hoạt động giao lưu giữa CLB với các nhà vườn trong và ngoài tỉnh; các thành viên trong CLB còn tích cực hỗ trợ nhau trong hoạt động trồng, chăm sóc và kinh doanh. Không chỉ phát triển kinh tế, CLB hoa phong lan Quy Nhơn còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng như: Chương trình “Áo ấm mùa đông cho em”, trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh… góp phần lan tỏa những nghĩa cử trong xã hội.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null