Chỗ trọ 0 đồng nâng bước học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường có chỗ ở miễn phí, Đoàn Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Pah) đã triển khai thực hiện dự án "Chỗ trọ 0 đồng" nhằm giúp học sinh nghèo của trường có nơi ở và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tạm dừng việc lau dọn phòng trọ để tiếp chuyện chúng tôi, em Siu H’Ly Ka (học sinh lớp 12A3) chia sẻ: Nhà em ở xã Ia Kreng, cách trường khoảng 30 km, đường đèo dốc nên rất khó đi. Trong đó cũng chưa có trường cấp 3 nên muốn học tiếp thì phải ra tận thị trấn Ia Ly. Học xong cấp 2, tháng 8-2021, em Ka chuyển ra Trường THPT Ya Ly học lớp 10: "Khi chuẩn bị nhập trường, bố mẹ em rất lo lắng về chỗ ở. May mắn khi nhập học, nhà trường đang triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng" và em được chọn vì nhà có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, em và các bạn được ở trong khu tập thể của Công an thị trấn Ia Ly nên không chỉ bố mẹ mà cá nhân bọn em cũng yên tâm học hành. Em rất vui, nhờ có dự án mà bọn em được miễn phí chỗ ở và tiếp thêm động lực để nỗ lực hơn trong học tập”-em Siu H’Ly Ka nói.

Học sinh dân tộc thiểu số được Công an thị trấn Ya Ly miễn phí chỗ trọ và điện nước khi theo học tại Trường THPT Ya Ly. Ảnh: T.D

Học sinh dân tộc thiểu số được Công an thị trấn Ya Ly miễn phí chỗ trọ và điện nước khi theo học tại Trường THPT Ya Ly. Ảnh: T.D

Tương tự, em Trương Thùy Linh (lớp 12A1) cũng đang được ở trọ miễn phí tại Khu tập thể giáo viên Trường THPT Ya Ly. “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nên không có khả năng để đi học những trường khác. Thấu hiểu hoàn cảnh, nhà trường đã tạo điều kiện hỗ trợ em một phần chi phí ăn, ở, sinh hoạt và bố trí cho một chỗ ở miễn phí. Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường mà em sắp sửa hoàn thành chương trình học cấp 3. Đây là động lực cho em để cố gắng học tập đạt kết quả cao, không phụ sự giúp đỡ của mọi người. Em đã đề ra mục tiêu và đang nỗ lực hết sức để hoàn thành giấc mơ trở thành 1 giáo viên”-nữ sinh Trương Thùy Linh tâm sự.

Thượng úy Nguyễn Văn Nam-Phó Trưởng Công an thị trấn Ia Ly-cho hay: Nhận thấy dự án "Chỗ trọ 0 đồng" chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn nên đơn vị đã phối hợp với Đoàn trường THPT Ya Ly thực hiện. Công an thị trấn Ia Ly đã sử dụng dãy nhà phía sau đơn vị để làm nơi ở miễn phí cho các cháu học sinh người dân tộc thiểu số. Dãy nhà được xây kiên cố 2 tầng với 10 phòng và có khu bếp, vệ sinh riêng. Hiện nay có 22 em học sinh người Jrai ở xã Ia Kreng đang học tại Trường THPT Ya Ly ở trọ miễn phí. Chúng tôi cũng hỗ trợ miễn phí tiền điện, nước cho học sinh khi ở trọ nơi đây. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp với xã Ia Kreng, Đoàn trường THPT Ya Ly và ban, ngành, đoàn thể khác kêu gọi các nguồn xã hội hóa mua thêm giường cho các em. Trong những năm tiếp theo, Công an thị trấn sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các em đến ở trọ miễn phí tại khu tập thể của đơn vị. Cũng mong chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cũng hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để các em yên tâm học tập.

Hiện có 22 học sinh Trường THPT Ya Ly được Công an thị trấn Ya Ly miễn phí chỗ ở. Ảnh: T.D
Hiện có 22 học sinh Trường THPT Ya Ly được Công an thị trấn Ya Ly miễn phí chỗ ở. Ảnh: T.D

Thời điểm này, khu tập thể giáo viên của Trường THPT Ya Ly có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trọ. Các em được miễn phí tiền trọ và được nhà trường hỗ trợ kinh phí chi trả điện, nước sinh hoạt hằng ngày. Anh Nguyễn Việt Tài-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly-cho biết: Dự án "Chỗ trọ 0 đồng" là một trong những chương trình mang ý nghĩa nhân văn được Đoàn trường triển khai nhiều năm qua. Từ khi triển khai đến nay, dự án đã hỗ trợ hàng trăm em học sinh hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở miễn phí, san sẻ gánh nặng với gia đình các em, giúp các em yên tâm đến lớp. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao tỷ lệ duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Hiện có rất nhiều em từng được thụ hưởng dự án đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Riêng từ năm học 2023-2024, Đoàn trường đã cũng đã triển khai mô hình "Ngày thứ năm yêu thương" với hình thức nấu bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

“Các dự án, mô hình này được triển khai nhằm giúp các em yên tâm trên con đường đến trường và tiến xa hơn trong tương lai. Đoàn trường vừa được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Vừ A Dính. Giải thưởng này là dành cho tập thể Đoàn trường với những đóng góp hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Đây là động lực để Đoàn trường tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh đến trường, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn”-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly thông tin thêm.

Dự án "Chỗ trọ 0 đồng" do Đoàn trường THPT Ya Ly triển khai góp công không nhỏ trong việc nâng bước học sinh khó khăn trên trường. Ảnh: T.D

Dự án "Chỗ trọ 0 đồng" do Đoàn trường THPT Ya Ly triển khai góp công không nhỏ trong việc nâng bước học sinh khó khăn trên trường. Ảnh: T.D

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Lai-Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly-cho biết: Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Ban giám hiệu và Chi bộ nhà trường chỉ đạo cho Đoàn thanh niên phối hợp với các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho các em về điều kiện nơi ăn, chốn ở. Chúng tôi cũng chỉ đạo Đoàn trường sử dụng các nguồn quỹ một cách hợp lý, kêu gọi Mạnh Thường Quân và cựu học sinh trường tài trợ thêm kinh phí để thực hiện dự án này. Trong những năm tiếp theo, nhà trường cố gắng duy trì các hoạt động mang tính chất từ thiện để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số ở nơi xa được yên tâm đến trường.

Có thể bạn quan tâm

Học từ thực tiễn

Học từ thực tiễn

Những ngày này học sinh đến trường thật vui. Các em được tham gia hoạt động chào đón Tết Nguyên đán nhưng thông qua sinh hoạt bên ngoài lớp học lại biết được nhiều điều từ cuộc sống, những thứ mà hằng ngày có khi không chạm tới được.

Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

Học sinh Gia Lai làm dự án quảng bá lịch sử-văn hóa địa phương

(GLO)- “Học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử-văn hóa dân tộc” là chủ đề Hội thi Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai vừa được Tỉnh Đoàn tổ chức. 10 dự án tiêu biểu đến từ các trường THPT cho thấy sự am hiểu của học sinh về lịch sử-văn hóa dân tộc.

Chú trọng nâng cao ý thức phòng-chống cháy nổ trong trường học

Chú trọng nâng cao ý thức phòng-chống cháy nổ trong trường học

(GLO)- Để phòng ngừa cháy nổ, các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư lắp đặt thiết bị, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định và tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra cho đội ngũ giáo viên và học sinh.

"Bữa sáng yêu thương" do Đoàn phường Cheo Reo triển khai đã giúp các em học sinh nghèo thêm yêu trường, mến lớp, đi học chuyên cần. Ảnh: V.C

Mang "Bữa sáng yêu thương" đến với học sinh nghèo

(GLO)- Những “Bữa sáng yêu thương” do tuổi trẻ phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) triển khai tại 2 điểm lẻ của Trường Mầm non Hoa Hồng đã và đang lan tỏa tình yêu thương, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, tiếp tục gắn bó với trường lớp.

Tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn giao thông trước cổng trường

Tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn giao thông trước cổng trường

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều trường học có cổng ra vào nằm cạnh đường quốc lộ và tỉnh lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) rất cao. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Cô giáo Huỳnh Thị Cẩm Hồng: Kiên trì "ươm mầm" tri thức ở vùng khó

Cô giáo Huỳnh Thị Cẩm Hồng: Kiên trì "ươm mầm" tri thức ở vùng khó

(GLO)- Suốt 7 năm công tác tại điểm trường làng Châu (Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, xã Chư Krêy, huyện Kông Chro), cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng luôn vượt khó kiên trì bám lớp. Càng thương học trò, cô càng quyết tâm "ươm mầm" tri thức, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Trường học hạnh phúc

Trường học hạnh phúc

Một “trường học hạnh phúc”, không chỉ ở trường lớp khang trang, cảnh quan đẹp, trang thiết bị hiện đại, mà quan trọng nhất, phải là nơi học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng, hăng say giảng dạy và học tập.

Hun hút giữa mây ngàn

Hun hút giữa mây ngàn

Bám trường lớp ở những nóc heo hút, nhiều thầy cô giáo gần như gởi cả thanh xuân theo cuộc hành trình. Đầu tuần, những người trẻ lầm lụi ôm ba lô ngược núi. Họ như mất hút cho tới cuối tuần, mới có thể ra nơi có sóng điện thoại.