Cho 3 giám đốc và nguyên giám đốc sở ở Quảng Nam nghỉ việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
1 giám đốc và 2 nguyên giám đốc sở, 1 nguyên phó giám đốc sở ở tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật trước đó nay được cho nghỉ việc.

Ngày 29-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2024.

Theo quyết định, danh sách cán bộ, công chức tinh giản biên chế được điều chỉnh bổ sung đối với 7 người, gồm 4 người nghỉ hưu trước tuổi, 3 người thôi việc ngay.

Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, được cho nghỉ hưu
Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, được cho nghỉ hưu

Trong 7 người này, 3 người là giám đốc, nguyên giám đốc sở; 1 người nguyên phó giám đốc sở. Cụ thể, ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng (61 tuổi); ông Trần Thanh Hà - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (58 tuổi); ông Nguyễn Văn Văn – nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế (58 tuổi), được cho nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-3.

Riêng ông Lê Ngọc Tường, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, được cho thôi việc ngay.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tường, Trưởng phòng Tư pháp huyện Quế Sơn và ông Trương Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Trị (huyện Thăng Bình) được cho thôi việc ngay. Trường hợp còn lại là một chủ tịch Ủy ban MTTQ xã ở huyện Núi Thành được cho nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-2.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với các ông Lê Ngọc Tường và ông Nguyễn Văn Văn. Các ông Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà bị kỷ luật cảnh cáo.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.