Đề nghị kỷ luật Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, thanh tra để xảy ra sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Ngày 12/10, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, thanh tra để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ chức, cá nhân và các chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC, các dự án/gói thầu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, có trách nhiệm của Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số lãnh đạo sở, ngành, cán bộ chuyên môn có liên quan với vai trò là chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự án/gói thầu.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Phạm Trung Chánh đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; buông lỏng kiểm tra, giám sát để các cơ quan tham mưu lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện vi phạm trình tự, thủ tục; ký các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật đất đai; không kịp thời xử lý phản ánh của địa phương gây dư luận xấu.

Ông Đoàn Văn Thủy, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đồng Xuân (Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Xuân giai đoạn 2016-2020) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật Cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian giữ chức vụ Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Xuân (giai đoạn 2016-2020), ông Đoàn Văn Thủy đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; không kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý, tham mưu lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, ký nhiều tờ trình tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật đất đai; tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Duy Dương, đảng viên Chi bộ khu phố Trần Phú, Đảng ủy phường 7, Thành ủy Tuy Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Duy Dương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, đất san lấp để phục vụ dự án Hầm đường bộ Đèo Cả vi phạm quy định của pháp luật đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Có thể bạn quan tâm

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

null