(GLO)- Phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS, THPT là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, việc thực hiện phân luồng thời gian qua được đánh giá là thiếu hiệu quả, chưa có sự gắn kết giữa các bậc học.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy trong đợt 1 tuyển sinh vào các trường đại học, trường cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, cả nước có hơn 610.000 thí sinh trúng tuyển.
Khi các trường đại học mở rộng cửa tuyển sinh đào tạo cử nhân liên quan đến các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, IoT, hoặc nhiều ngành xu hướng khác như quan hệ công chúng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, truyền thông..., nhu cầu về chất lượng cần được đặt ra là một trong những yếu tố hàng đầu.
Do thời gian lọc ảo tăng thêm 2 ngày, thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học được điều chỉnh tương ứng, bắt đầu sau 17 giờ ngày 22/8 và chậm nhất là 17 giờ ngày 24/8.
Việc có hơn 360.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển ĐH khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Ngoài lý giải của các nhà quản lý, chuyên gia giáo dục về một số tác động xã hội ảnh hưởng tới việc lựa chọn đăng ký nguyện vọng còn một lý do đáng kể để xem xét.
Học phí đại học của chúng ta hiện nay được ví như một tấm chăn hẹp, kéo bên này thì hụt bên kia, nếu tăng thì sinh viên và phụ huynh sốc, nếu không tăng thì các trường đại học lại “ngắc ngoải”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là hai lệ phí tách biệt, thu hai lần cho hai công đoạn, hai công việc hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, bộ đã phải nâng cấp hệ thống
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nguyễn Hoàng Diễm Huyền, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, là thí sinh duy nhất của H.Núi Thành (Quảng Nam) đạt điểm 10 tuyệt đối môn lịch sử, và là thủ khoa khối C00 của tỉnh với 29 điểm, trong đó ngữ văn 9,5 điểm; địa lý 9,5; lịch sử 10.
(GLO)- Nhiều chế độ, chính sách mới được các trường cao đẳng, phân hiệu đại học đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đưa ra trong mùa tuyển sinh năm nay. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp thí sinh quyết định lựa chọn ngôi trường để theo học.
(GLO)- Sau Trường THPT chuyên Hùng Vương và khối trường dân tộc nội trú, từ ngày 17 đến 22-7, các trường THPT trong tỉnh Gia Lai đồng loạt tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Không chỉ hỗ trợ học sinh và phụ huynh hoàn tất những thủ tục cần thiết, các trường còn tiếp tục tư vấn, giúp các em lựa chọn đúng tổ hợp môn học để đăng ký dự tuyển.
(GLO)- Sáng 18-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Mặc dù tỷ lệ đậu tốt nghiệp chung của Gia Lai có giảm 0,55% so với năm 2022, nhưng kết quả này được đánh giá là phản ánh đúng thực chất đối với lứa học sinh từng chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi, bắt đầu từ hôm nay. Thời hạn nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 27/7.
(GLO)- Căn cứ vào kết quả điểm các bài thi và kết quả điểm phúc khảo các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên và không chuyên của trường.