(GLO)- Chiều 10-10, chị Nguyễn Thị Thu Trang-Giám đốc Công ty TNHH Dược thảo LiLa (xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) thi thuyết trình chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo về dự án “Xây dựng vùng trồng dược liệu theo hướng hữu cơ gắn với sản xuất và thương mại các sản phẩm trà thảo dược hòa tan”. Trong đó, tập trung giới thiệu sâu hơn về tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, mô hình kinh doanh của mình theo hướng xanh, hoặc có tiềm năng đóng góp tạo tác động tích cực tới môi trường. Đồng thời trả lời các câu hỏi của giám khảo để làm rõ hơn tính đổi mới và chuyển đổi xanh theo các tiêu chí cuộc thi.
Trước đó, dự án của chị Nguyễn Thị Thu Trang xuất sắc giành giải nhất cuộc thi cấp vùng khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Vòng chung kết cuộc thi tăng dần độ khó so với các vòng thi cấp vùng, tập trung vào 6 nhóm tiêu chí lớn gồm: tính đổi mới, sáng tạo, phân tích thị trường, năng lực thực hiện, tiềm năng tạo tác động, tính bền vững và khả thi. Ngoài thi thuyết trình, các sản phẩm khởi nghiệp của chị Thu Trang tham gia xúc tiến thương mại để thuyết phục các nhà đầu tư, đối tác và giao lưu với các ứng viên có dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc.
Có 40 dự án xuất sắc của các ứng viên đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Hội đồng giám khảo sẽ công tâm lựa chọn các dự án xuất sắc nhất để tôn vinh tại lễ trao giải vào sáng ngày 12-10.
Từ những hạt cát màu được sưu tầm công phu khắp nơi, với đôi tay khéo léo, anh Phan Quang Dũng (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã biến thành những bức tranh ấn tượng, đẹp mắt.
(GLO)- Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Laitập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cốt cán các trường Phổ thông Dân tộc nội trú về khởi nghiệp trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa dân tộc.
(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị của cây chuối mốc, chị Phạm Thị Bình (làng Ó, xã Ia Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã cho ra đời dòng sản phẩm bột chuối xanh mang thương hiệu Nam Phúc.
Tối 24/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
(GLO)- Nhờ tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ nghèo người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã vươn lên khá giả, giúp đỡ các hộ khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Vũ Tuấn Long (26 tuổi) kiếm 60 – 70 triệu đồng/tháng nhờ không đi theo cách làm gốm của bố mẹ. Thay vào đó, anh sáng tạo những sản phẩm gốm "quái dị", thu hút đông đảo sự chú ý của nhiều người.
(GLO)- Nhờ đổi mới tư duy, gia đình chị H'Thoi (làng Biă Tih, xã Adơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu với mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, các sản phẩm đan móc len do chị tự làm cũng được thị trường ưa chuộng.
(GLO)- Không còn “đóng khung” với những sản phẩm truyền thống quen thuộc, các nghệ nhân đan lát không ngừng học hỏi để sáng tạo nhiều mẫu mã mới, hữu dụng. Việc thay đổi cách làm để thích ứng với thời hội nhập đã tạo thêm cơ hội cho sản phẩm truyền thống.
May thú bông với những phiên bản "không đụng hàng", Đặng Thị Mỵ Đình (27 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gây sốt cộng đồng mạng, nhận hàng trăm đơn hàng mỗi tháng.
Gác bằng dược sĩ, về quê nuôi cá theo mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn an toàn sinh học, anh Võ Hoàng Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang) thu lãi gần 400 triệu đồng/năm.
“Nhiều người hỏi nay làm gì, mình nói ở nhà bán bánh kem online. Ngay lập tức, nhiều người quen và bạn bè ngạc nhiên: “Học cho đã rồi đi bán bánh”. Họ đâu biết rằng nghề bánh cho mình thu nhập gấp 10 lần thời còn làm ở góc văn phòng”, chị Hoài Thương nói.
Anh Lê Duy Thanh (ở KP.10, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên) đang có công việc ổn định tại một doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại muốn đầu tư để có thêm thu nhập.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng trăm người đổ về phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu chụp ảnh. Nhiều thợ ảnh và tiểu thương tại đây cũng tận dụng thời điểm này để cung ứng các dịch vụ đặc biệt.
(GLO)- Nhằm giúp cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên có thêm ý tưởng, kiến thức mới để khởi nghiệp, lập nghiệp, ngày 30-8, Thành Đoàn Pleiku tổ chức tham quan học tập mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại Trung tâm Dạy nghề pha chế Gia Lai-TRS1 Training Center.
(GLO)- Từ những loại quả thưởng thức cho “vui” miệng, gắn với ký ức tuổi thơ của không ít người Tây Nguyên, giới yêu ẩm thực phố núi Pleiku đã sáng tạo nên dòng rượu vang cao nguyên hấp dẫn mang tên boh chieng lai, chòi mòi (boh kchil).
Chỉ sau 2 năm khởi nghiệp, các sản phẩm độc đáo từ xơ mướp của chị Võ Thị Ngọc Thư (SN 1984, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã xuất ngoại và được ưa chuộng tại các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu.
Ngô Quốc Huy (28 tuổi) và Lê Thị Trang (22 tuổi) ngụ tại P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, Hà Nội đã cùng nhau lập nghiệp với các mô hình tiểu cảnh 3D. Với sản phẩm này, mỗi tháng hai bạn thu về gần 40 triệu đồng.
Khác với đánh giày truyền thống, nghề đánh giày công nghệ tìm khách qua ứng dụng, do đó người thợ không phải đi từng ngõ ngách mà chỉ cần đến những nơi vừa "nổ đơn".
Tường Ni (tên thật Hồ Như Trúc Mai, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM) là người làm ra nhiều mẫu nón tốt nghiệp độc đáo. Nón của cô bán khắp nơi trong nước và còn bán cho du học sinh Việt Nam ở nước ngoài...
(GLO)- Nhiều người vẫn thường gọi Thiếu tá Trương Ngọc Chung-Trợ lý xe máy Phòng Hậu cần-Kỹ thuật (Lữ đoàn Công binh 7) với cái tên trìu mến là “bác sĩ” bắt mạch động cơ.
Tối 9/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024.
(GLO)- Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Khối Zét (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chị Siu Phớt không chỉ trách nhiệm với công tác Hội mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Chị là tấm gương phụ nữ “hai giỏi” của địa phương.