Chị Ksor H’Mloan tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Thiện khóa IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 18-7, tại Hội trường 30-3 (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Phú Thiện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029) với sự tham gia của 106 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 hội viên thanh niên toàn huyện.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III của Ủy ban Huyện Hội, từng bước tạo niềm tin, góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh của thanh niên thời kỳ mới.

Thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, các tổ chức cơ sở Hội thành lập được 10 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; trồng được 16.870 cây xanh; bê tông hóa 5 km đường giao thông; tu sửa 12 km đường liên thôn.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức thường xuyên: tổ chức 5 đợt ra quân “Tháng Thanh niên”, chương trình “Ấm áp mùa đông-Xuân tình nguyện” trao 938 suất quà, học bổng, 34 chiếc xe đạp, trên 3.000 bộ quần áo, chăn ấm cho học sinh khó khăn trị giá 135,5 triệu đồng; xây dựng và đưa vào sử dụng 3 công trình “Thắp sáng đường quê” dài 11,5 km trị giá 38 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức 5 đợt hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người dân với kinh phí 20 triệu đồng

Thực hiện chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Hội nhận ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hơn 5,2 tỷ đồng với 23 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Thiện khóa IV ra mắt Đại hội. Ảnh: Ksor Hoăi

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Thiện khóa IV ra mắt Đại hội. Ảnh: Ksor Hoăi

Nhiệm kỳ 2024-2029, với khẩu hiệu Thanh niên Phú Thiện đoàn kết-sáng tạo-xung kích-khát vọng-phát triển, Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Thiện đặt ra 11 chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Hội, hội viên được phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% các cấp bộ Hội tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia; thành lập ít nhất 1 đội Cồng chiêng thanh niên; phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho ít nhất 2.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; phát triển 4.000 hội viên mới…

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 25 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Thiện khóa IV. Chị Ksor H’Mloan-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa III tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV. Các đại biểu cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).