Cháu trai cố Tổng thống Kennedy tranh cử tổng thống Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Luật sư môi trường và nhà hoạt động chống vaccine Robert F. Kennedy Jr. đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 với tư cách là đảng viên đảng Dân chủ.
Robert F. Kennedy Jr. tranh cử vị trí ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Ảnh chụp màn hình website Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. tranh cử vị trí ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Ảnh chụp màn hình website Robert F. Kennedy Jr.

Hồ sơ của Robert F. Kennedy Jr. đã được thủ quỹ chiến dịch tranh cử của ông, ông John E. Sullivan, xác nhận, CNN thông tin.

Người đàn ông 69 tuổi ra tranh cử tổng thống Mỹ là con trai của cựu thượng nghị sĩ New York, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và ứng cử viên tổng thống bị ám sát năm 1968 Robert F. Kennedy và cũng là cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ông Kennedy Jr. là người hoài nghi vaccine lâu năm. Ông đã thúc đẩy những tuyên bố gây lo ngại về mối liên hệ giữa vaccine và bệnh tự kỷ, đồng thời thành lập tổ chức chống vaccine mang tên Children’s Health Defense. Ông cũng chống vaccine COVID-19 và chỉ trích cách xử lý đại dịch của chính phủ liên bang.

Năm 2019, 3 thành viên trong gia đình Kennedy - chị gái Kathleen Kennedy Townsend, anh trai Joseph P. Kennedy II và cháu gái Maeve Kennedy McKean - đã tố cáo quan điểm chống vaccine của ông trong bài viết trên tạp chí Politico Magazine. Các thành viên trong gia đình cho rằng, ông Kennedy Jr. là “một phần của chiến dịch thông tin sai lệch đang gây ra những hậu quả đau lòng - và chết người”.

Tháng trước, ông Kennedy Jr. chia sẻ trên Twitter về việc đang xem xét tranh cử tổng thống Mỹ. “Nếu có khả năng huy động tiền và huy động đủ người để giành chiến thắng, tôi sẽ tranh cử" - ông cho biết.

Dòng tweet này cũng cũng hướng những người ủng hộ đến trang web của ông. Trên trang web có đề nghị quyên góp kèm dòng chữ: “Hãy cho Bobby biết bạn muốn thấy sự lãnh đạo của ông ấy tại Nhà Trắng".

Là luật sư môi trường, Kennedy đã làm việc với một nhóm dẫn đầu việc dọn dẹp sông Hudson. Ông cũng làm việc cho Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên và đồng sáng lập một công ty luật về môi trường.

Nếu tranh cử tổng thống, Kennedy Jr sẽ là người mới nhất trong gia đình tham gia chính trường.

Em gái của ông, Kathleen, từng là phó thống đốc bang Maryland từ năm 1995 đến năm 2003. Anh trai Joseph của ông là nghị sĩ bang Massachusetts từ năm 1987 đến năm 1999. Và gần đây hơn, anh trai của ông, Chris Kennedy, là ứng cử viên không thành công cho chức thống đốc bang Illinois năm 2018...

Cuộc đua cho ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 của đảng Dân chủ mới chỉ bắt đầu, với việc Tổng thống Joe Biden dự kiến tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Tháng trước, nữ tác giả Marianne Williamson, 70 tuổi, đã tranh cử tổng thống 2024 với tư cách ứng viên đảng Dân chủ,

Về phía đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu cuộc đua giành đề cử của đảng khi tuyên bố lần thứ 3 chạy đua vào Nhà Trắng vào năm ngoái. Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và doanh nhân Vivek Ramaswamy cũng tham gia tranh cử. Một số ứng viên nổi tiếng khác, bao gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, đang cân nhắc tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

(GLO)- Gặp gỡ phóng viên ngày 24/4, tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ Stephen Whiting cho biết Trung Quốc đã "tăng gấp ba số lượng vệ tinh giám sát và trinh sát tình báo trên quỹ đạo" chỉ trong vòng 6 năm, tạo ra tác động trên khắp các lĩnh vực quân sự, theo AFP.