Bầu cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ kéo dài nhất trong lịch sử 164 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Trong vòng bỏ phiếu lần thứ 15 bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 7/1, ứng viên đảng Cộng hòa Kevin McCarthy giành được 216 phiếu và trở thành lãnh đạo cơ quan này, kết thúc cuộc bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ kéo dài nhất trong 164 năm qua. Trong khi đó, ứng viên Hakeem Jeffries giành được 212 phiếu từ toàn bộ các nghị sĩ đảng Dân chủ.

 

Ứng viên McCarthy phát biểu tại Washington sau khi được đề cử làm chủ tịch Hạ viện. Ảnh: AFP

4 nghị sĩ Cộng hòa cuối cùng phản đối McCarthy trong vòng bỏ phiếu thứ 14 đã bỏ phiếu trắng. Điều này không đồng nghĩa ủng hộ McCarthy, nhưng giúp ông giành đa số phiếu hơn những lượt bầu trước đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng ứng viên McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện, cho biết ông sẵn sàng phối hợp với đảng Cộng hòa ngay khi có thể. Ông nói: "Đây là lúc để điều hành có trách nhiệm và bảo đảm chúng ta ưu tiên lợi ích cho các gia đình Mỹ”.

Nhiệm vụ đầu tiên của ông McCarthy là tổ chức lễ tuyên thệ cho 433 hạ nghị sĩ còn lại, bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban và những thủ tục khác.

McCarthy và các đồng minh phải đưa ra nhiều nhượng bộ với nhóm thành viên đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn, trong đó cả việc thay đổi một số quy định của Hạ viện. Tuy nhiên theo TTXVN, ông McCarthy khó chấm dứt tình trạng rối ren của cơ quan lập pháp nước này kể từ thời nội chiến.

Lần gần nhất Hạ viện Hoa Kỳ không bầu được chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên là năm 1923- nghĩa là cách đây một thế kỷ, khi cơ quan này trải qua 9 vòng bỏ phiếu để chọn lãnh đạo mới.

Theo quy định, nếu không ứng viên nào giành đa số trong vòng bỏ phiếu thứ 3 thì các nghị sỹ Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu cho đến khi bầu được một chủ tịch mới. Và với lần bỏ phiếu thứ 15, ông McCarthy mới có cơ hội ngồi vào chiếc ghế nóng.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, đảng Cộng hòa giành được 222 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 10 ghế so với đảng Dân chủ. Tuy nhiên, đảng này bị chia rẽ bởi phe cánh hữu cáo buộc ông McCarthy "thỏa hiệp" với Tổng thống Biden và đảng viên Dân chủ.

TS ( TTXVN, Vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.