Chân dung người được bà Pelosi ủng hộ cho ghế lãnh đạo đảng Dân chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người ủng hộ hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries tranh cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố sẽ từ chức.

Thông báo tranh cử được ông Jeffries đưa ra hôm 18-11. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện vào ngày 30-11 tới, ông Hakeem Jeffries, 52 tuổi, sẽ đi vào lịch sử với tư cách là nhà lãnh đạo da đen đầu tiên của đảng này tại Quốc hội và là một thế hệ lãnh đạo mới trong Hạ viện.

Ông Jeffries không chỉ có nhiệm vụ đoàn kết các thành viên trong nội bộ đảng mình mà còn phải hết sức cân nhắc giữa việc hợp tác với đảng Cộng hòa và việc bảo vệ chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Biden.


 

Ông Hakeem Jeffries trong cuộc họp báo sau cuộc họp kín của đảng Dân chủ tại Đồi Capitol, Washington - Mỹ vào ngày 2-2. Ảnh: Reuters
Ông Hakeem Jeffries trong cuộc họp báo sau cuộc họp kín của đảng Dân chủ tại Đồi Capitol, Washington - Mỹ vào ngày 2-2. Ảnh: Reuters



Một trong những thách thức khó khăn nhất của ông là giảm bớt căng thẳng giữa những người trung dung và phe cánh tả trong đảng.

Thường được biết đến với biệt danh "Kool Ha" vì phong cách nói năng thận trọng, ông Jeffries đã gây bất ngờ khi đả kích cái mà ông gọi là "những đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan" đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện, ám chỉ khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại" của cựu Tổng thống Donald Trump.

Trong một bức thư vừa được văn phòng công bố, ông Jeffries thông báo: "Tôi viết thư này để yêu cầu mọi người ủng hộ tôi trong cuộc đua vào chiếc ghế lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện". Không có đối thủ nào của Jeffries lên tiếng.

Ông Jeffries tái đắc cử tại Hạ viện với 72% phiếu bầu vào tuần trước.

Trước đó, bà Pelosi đã tuyên bố ủng hộ ông Jeffries cũng như dân biểu Katherine Clark và Pete Aguilar. Bà Clark tranh cử vị trí lãnh đạo số 2 trong khi ông Aguilar được cho là sẽ tranh chức chủ tịch đảng Dân chủ với ông Jeffries.

Ông Hakeem Jeffries được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2012 và liên tục tái đắc cử từ đó đến nay. Trước đó, ông làm việc tại cơ quan lập pháp bang New York, phụ trách các vấn đề nhà ở và kiểm soát một số hoạt động quá khích.

Vào năm 2020, ông là một trong những lãnh đạo Hạ viện phụ trách việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump trong một phiên tòa ở Thượng viện sau cuộc luận tội đầu tiên.

Theo Khánh Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.