Chàng trai mỗi năm thu về gần 2 tỉ đồng nhờ trồng lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Vũ Đức Nghi (ở xã Phú Trung, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) năm nay mới 27 tuổi nhưng đã có gần 10 năm trồng lan. Vườn lan của anh mỗi năm cho thu nhập gần 2 tỉ đồng.

Duyên nợ với nghề trồng lan

Anh Đức Nghi hiện đang sở hữu vườn lan với diện tích 1ha tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Vườn lan của anh được ứng dụng công nghệ cao. Trồng lan toàn bộ trong nhà kính với hệ thống tưới tiêu tự động.

Một số loại lan có giá trị được trồng tại vườn của anh Vũ Đức Nghi

Một số loại lan có giá trị được trồng tại vườn của anh Vũ Đức Nghi

Hiện tại, vườn lan của anh có hơn 100.000 chậu với trên 300 giống lan các loại, với những giống lan phổ biến như: ngọc điểm, kim điệp, long tu… đến các giống lan quý hiếm như: thủy tiên trắng, giả hạc chớp Mỹ, hoàng hậu trăm hoa, các loại lan dendro chớp… Vườn lan của anh có đa dạng các giống lai, nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn.

Anh Nghi cho biết từ năm 2013, anh đã làm công việc thu mua và buôn bán hoa lan. Thời điểm này nhu cầu mua lan ở thị trường rất lớn, tuy nhiên nguồn cung không đủ cầu. Nhận thấy được tiềm năng đó, anh Nghi nảy ra ý nghĩ thay vì thu mua, mình sẽ trực tiếp trồng và phân phối hoa lan để chủ động được nguồn cung ra thị trường.

Nghĩ là làm, anh nghiên cứu và biết được rằng TP.Bảo Lộc là nơi có khí hậu ôn hòa, nguồn gen hoa lan phong phú rất thích hợp để làm nhà kính trồng hoa. Đầu năm 2015, sau nhiều lần khảo sát, anh rời Đồng Nai lên thành phố này để khởi nghiệp khi chỉ mới 18 tuổi.

Ban đầu, anh tìm đến các nhà vườn để tìm hiểu và nghiên cứu cách trồng, chăm sóc cũng như phương pháp lai giống các loại lan. Sau đó anh đúc kết kinh nghiệm và bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Mong muốn thành lập khu bảo tồn hoa lan

Sau gần 10 năm trồng lan, mỗi tháng anh Nghi cho xuất bán gần 2.000 chậu ra thị trường toàn quốc với giá bán lẻ dao động từ 100.000 đến 500.000 đồng/chậu. Với những chậu lan lớn hoặc những loại đột biến quý hiếm, giá của mỗi chậu có khi lên tới 20 triệu đồng.

Để có một chậu hoa đủ điều kiện xuất ra thị trường anh Nghi phải dày công chăm sóc nhiều năm liền

Để có một chậu hoa đủ điều kiện xuất ra thị trường anh Nghi phải dày công chăm sóc nhiều năm liền

Anh Nghi cho biết để có một chậu hoa thành phẩm đủ điều kiện xuất ra thị trường anh phải dày công chăm sóc từ 2 - 3 năm. Đó là chưa kể đến những giò lan có giá trị cao, anh phải chăm chút từ 5 - 6 năm để cây đạt độ lớn với đường kính từ 1-1,5m, cao 2m, có hoa nở đều, dày và có phải màu sắc tươi tắn, rực rỡ.

"Trong gần 10 làm nghề, vườn của tôi vẫn giữ được sự bình ổn vì nhận được sự tin tưởng của các thương lái. Những năm gần đây, doanh thu của vườn đạt từ 2,5 - 3 tỉ đồng/năm và lợi nhuận mỗi năm khoảng 1,5 – 2 tỉ đồng", anh Nghi nói.

Bên cạnh đó, vườn của anh Nghi còn tạo cơ hội việc làm cho 6 lao động chính thức với thu nhập từ 6,5 – 9 triệu đồng/người/tháng và hàng chục lao động công nhật với thu nhập 300.000 đồng/người/ngày.

Thời gian tới, Anh Nghi ấp ủ sẽ mở một khu bảo tồn hoa lan để người yêu hoa có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng và qua đó quảng bá ngành hoa lan Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Ở Việt Nam hầu như không có khu bảo tồn hoa lan nào trồng và trưng bày đa dạng các giống lan độc đáo và đạt chuẩn. Vì thế tôi rất mong muốn sẽ thành lập được một khu bảo tồn như thế để người yêu lan có sân chơi được đến chiêm ngưỡng và giao lưu. Dự án này có thể mất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Tuy nhiên tôi chắc chắn sẽ thực hiện trong thời gian tới", anh Nghi khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.