Chặn đứng nguồn cung, quản chặt người nghiện ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26.6) năm nay có chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”, nhằm cảnh báo mọi người về nguy cơ từ thảm họa ma túy.

Hệ lụy từ ma túy

Hệ lụy từ việc dính tới ma túy không chỉ là tù tội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đơn cử như trường hợp của bệnh nhân N.T.H. (TP Quy Nhơn), đang trải qua quá trình điều trị để cắt cơn loạn thần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Cách đây 1 tuần, H. nhập viện trong tình trạng mất ngủ triền miên, bên tai luôn văng vẳng tiếng người nói. H. cho biết mình sử dụng ma túy đá đã gần 2 năm và gần đây luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, ảo giác.

“Tôi hay bị cảm giác có ai đó cứ đuổi đánh và rủ đi, bảo làm cái này, cái kia. Nhiều khi tôi còn đuổi đánh người thân trong nhà, nên gia đình đưa tôi vào đây điều trị”, H. cho biết.

Hiện trường một vụ án ma túy phát hiện ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) tháng 2.2022. Ảnh: K.A

Hiện trường một vụ án ma túy phát hiện ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) tháng 2.2022. Ảnh: K.A

Thực tế đã có không ít trường hợp sử dụng ma túy, bị ảo giác rồi gây án với chính những người thân của mình. Như vụ con rể dùng dao đâm 2 nhát vào bụng cha vợ xảy ra tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) vào giữa tháng 6 vừa qua cũng xuất phát từ sử dụng ma túy.

Hay như trước đó, TAND tỉnh xét xử vụ án giết người, tại thời điểm gây án bị cáo bị loạn thần, không làm chủ hành vi. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 14.8.2021, anh N.N.T. (huyện Tuy Phước) là nhân viên điện máy đến nhà Lê Trọng Thanh (SN 1995, xã Phước An, huyện Tuy Phước) để kiểm tra, sửa máy lọc nước. Trong lúc anh T. đang làm việc thì bất ngờ bị Thanh dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu từ phía sau, khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Theo nhiều chuyên gia, ma túy tác động nhanh tới hệ thần kinh, khiến người sử dụng nhanh chóng bị lệ thuộc, mất kiểm soát hành vi. Nguy hại hơn, nếu sử dụng với liều lượng cao trong thời gian dài, các chất này sẽ khiến hệ thần kinh của người dùng bị tê liệt, việc điều trị càng khó khăn.

Bác sĩ Võ Văn Thống, Trưởng Khoa điều trị Nam (Bệnh viện Tâm thần tỉnh), cho biết: “Thông thường, bệnh nhân loạn thần nhập viện đều trong tình trạng mất kiểm soát hành vi, rối loạn tâm thần, thích gây gổ với người xung quanh. Loạn thần do ma túy thường rất hay tái phát vì bệnh nhân rất dễ tái nghiện. Do vậy, bệnh nhân cần được cách ly môi trường dễ tái nghiện và dùng các loại thuốc đặc trị để điều chỉnh tình trạng loạn thần”.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy (Sở LĐ-TB&XH) Trần Văn Khẩn cho biết: “Mỗi năm cơ sở có khoảng 3 - 5 người cai nghiện bắt buộc và 30 - 35 trường hợp cai nghiện tự nguyện; con số này không phản ánh đúng thực tế tình trạng nghiện hiện nay trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng nghiện do không ổn định về mặt tinh thần nên nhiều lúc quậy phá, chạy trốn”.

Quyết liệt, đồng bộ

Theo đánh giá của các cơ quan tiến hành tố tụng, tội phạm về ma túy có xu hướng tăng cả về tính chất, thành phần đối tượng, địa bàn và chủng loại ma túy. Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự cấu kết với tội phạm hình sự, đặc biệt các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thiết lập các nhóm kín điều hành việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, nhờ đánh giá đúng, trúng tình hình nên nhiều vụ việc liên quan đến ma túy bị ngành chức năng triệt phá. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, CA tỉnh đã khởi tố 55 vụ/155 bị can (tăng 5 vụ/41 bị can so với năm 2021), trong đó hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm đa số với 22 vụ/83 bị can (tăng 18 vụ/74 bị can).

“Tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đa phần hình thành từng nhóm nhỏ, khép kín; cùng nhau sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Các căn chung cư, phòng khách sạn là địa điểm thường được chọn để hoạt động phạm tội”, thượng tá Nguyễn Thanh Lộc, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh), nhận định.

Toàn tỉnh hiện có 1.157 người sử dụng ma túy có hồ sơ theo dõi; tuy nhiên con số thực tế còn cao hơn nhiều. Đối tượng sử dụng ma túy không chỉ xuất hiện ở thành phố, thị xã mà còn ở những khu vực nông thôn, vùng xa, với 87/159 xã, phường, thị trấn có người sử dụng ma túy. Đáng chú ý, thanh thiếu niên chiếm khoảng 70% đối tượng phạm tội ma túy, tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Cuộc chiến với tội phạm ma túy mang tính thường xuyên, liên tục; bởi ma túy là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. “Quan trọng nhất vẫn là chặn đứng nguồn cung và quản lý chặt chẽ người nghiện. Để làm được điều này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CA, rất cần sự chung tay của gia đình, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Từ đó, vừa góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy, vừa kìm hãm sự gia tăng đối tượng sử dụng ma túy”, thượng tá Lộc nói.

KIỀU ANH

Có thể bạn quan tâm

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

null