Cần điều tra, xử lý tình trạng khai thác gỗ trái phép ở xã Sơ Pai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đoàn công tác của huyện Kbang do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra thực tế tại lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, tại lâm phần Công ty này quản lý có hàng chục cây gỗ bị đốn hạ trái phép với nhiều mục đích khác nhau.

Cây rừng vẫn đổ

Ngày 7-3, chúng tôi theo đoàn kiểm tra của UBND huyện Kbang “mục sở thị” tại 2 tiểu khu 114 và 118 thuộc lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai. Tại đây, chúng tôi thấy có 16 cây gỗ xoay, chò chỉ, dẻ, bời lời… có đường kính gốc 30-80 cm bị đốn hạ. Cụ thể, có 10 cây gỗ bị cắt ngang gốc, còn nguyên thân và cành lá, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Những cây gỗ còn lại, có cây chỉ còn trơ cành nhánh, phần thân bị xẻ hộp, không còn ở hiện trường, nhưng cũng có cây bị xẻ hộp vuông vức, nằm lăn lóc trong rừng.

Tại lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý có nhiều cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Ảnh: Hoành Sơn
Tại lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý có nhiều cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Ảnh: Hoành Sơn

Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Hợi-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai thì: Những cây gỗ này bị khai thác trái phép nhiều năm qua theo hình thức “đánh tỉa” bởi nhiều nguyên nhân. Đơn cử như tại tiểu khu 114 có 12 cây gỗ bị cắt hạ trái phép trong 3 năm qua. Trong đó có nhiều cây bị cưa hạ rồi để nguyên cho khô nhằm mục đích bổ khúc làm củi hoặc sau này sử dụng để đóng quan tài theo phong tục địa phương. Có cây bị chết khô nên người dân cắt hạ. Cũng có một số cây bị đối tượng xấu cắt hạ với mục đích trả thù Công ty. Ngoài ra, có vài cây gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép, xẻ hộp rồi chở đi nơi khác tiêu thụ.

Ông Hợi cho biết thêm: Khi phát hiện gỗ bị khai thác trái phép, đơn vị đã lập biên bản báo cáo cấp trên xử lý, chuyển tang vật về cơ quan. Dù Công ty đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nhưng chưa giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác rừng trái phép.

“Sau khi lâm phần xảy ra khai thác gỗ trái phép, Công ty tổ chức kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân. Đơn cử như sau khi để xảy ra việc 4 cây gỗ ở tiểu khu 114 bị cưa hạ, Công ty đã cách chức 1 tổ trưởng phụ trách khu vực, luân chuyển 1 nhân viên và cho thôi việc 1 người. Mặt khác, đơn vị cũng xác định đối tượng N.V.K. (trú tại thị xã An Khê) thường chui lủi trong rừng, lợi dụng lúc sơ hở cưa hạ cây gỗ nhằm mục đích trả thù. Công ty đã báo cơ quan chức năng và mật phục để bắt quả tang đối tượng này nhưng chưa được”-ông Hợi nói.

Nhiều năm qua, trong lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý có 16 cây gỗ bị khai thác trái phép. Ảnh: Hoành Sơn

Nhiều năm qua, trong lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý có 16 cây gỗ bị khai thác trái phép. Ảnh: Hoành Sơn

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác của huyện Kbang đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai và UBND xã Sơ Pai. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra nhận định, để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài, trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai vì đã không kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu. Đối với hành vi phá hoại rừng tự nhiên và rừng trồng là do trước đó Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai đã triển khai những biện pháp mạnh, gây mâu thuẫn với người dân trên địa bàn. Do vậy, Công ty cần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, Công ty cũng cần phối hợp với người dân trồng rừng, giúp nâng cao thu nhập, tránh các điểm nóng không đáng có.

Có nhiều cây gỗ bị cưa ngang gốc còn nguyên thân và cành nhánh ở hiện trường. Ảnh: Hoành Sơn
Có nhiều cây gỗ bị cưa ngang gốc còn nguyên thân và cành nhánh ở hiện trường. Ảnh: Hoành Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi khai thác lâm sản trái phép tại lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. “Địa bàn rộng, chủ rừng chưa bắt quả tang đối tượng vi phạm nhưng cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát. Có như vậy thì mới kịp thời phát hiện, ngăn chặn được triệt để tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Qua kiểm tra thực tế, có nhiều cây gỗ bị khai thác trái phép từ năm 2021 nhưng đến năm 2022 mới phát hiện. Tôi cũng đề nghị các cơ quan liên quan làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng khi để các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép”-ông Dũng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bắt 2 cán bộ hải quan nhận hối lộ

Bắt 2 cán bộ hải quan nhận hối lộ

(GLO)- 2 cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị cáo buộc nhận tiền chung chi, không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan và tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu dầu FO, DO từ các tàu quốc tế.