(GLO)- Ngày 16-2, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy và UBND huyện Kbang về vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai.
Một cây gỗ có đường kính mặt cắt gốc khoảng 43 cm bị cưa hạ trái phép. Ảnh: THIÊN DI
Theo đó, ngày 9-2, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã phối hợp với Công an huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai kiểm tra thực tế và phát hiện một vụ khai thác lâm sản trái phép tại lô 6, lô 26, khoảnh 8, tiểu khu 114 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai.
Tại hiện trường có 2 cây gỗ xoay, chò chỉ có đường kính thân từ 43-65 cm và đường kính mặt cắt gốc 43-75 cm bị cưa hạ trái phép. Trên mặt đất còn vương vãi cành, nhánh và một số lóng gỗ. Tổng khối lượng 2 cây gỗ bị cắt hạ thiệt hại gần 8 m3. Tại thời điểm kiểm tra chưa xác định được đối tượng có hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra mở rộng hiện trường, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng 29-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2023.
Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 vụ cờ bạc dưới hình thức đá gà mà đơn vị này vừa triệt phá.
Liên quan đến vụ cô gái bị hành hung, lột đồ cắt tóc, đánh ghen, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông tin, đã tạm giữ 3 người phụ nữ có hành vi làm nhục người khác để tiếp tục điều tra, xử lí.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.
(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử, ngày 28-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công an xã Ia Băng và xã Hà Bầu bắt giữ quả tang 2 vụ khai thác đất trái phép và đang tạm giữ nhiều phương tiện để điều tra làm rõ.
(GLO)- Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Siu Kin (SN 2004, trú tại thôn Kênh Hmek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Kin là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an TP HCM đã tạm giam Lê Văn Bậm do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi ngược đãi, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng ma túy.
(GLO)-Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND xã Ia Băng kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng).
Sáng 27-3, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố "cò" đất lừa đảo chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở trị giá tiền tỉ.
Hôm nay (27/3), TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ chuyển nhượng 2 dự án đất công giá rẻ ở huyện Nhà Bè, TPHCM cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
(GLO)- Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP. Pleiku tuyên truyền An toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự và phòng-chống pháo nổ cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám.
Những người này bị cưỡng ép giả danh công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Với chức danh là cán bộ tư pháp phường, Phạm Văn Tuyến đã nhận tiền của một hộ dân trên địa bàn để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất ( sổ đỏ ) trong khoảng thời gian năm 2021 đến 2022.
Ngày 24-3, Ban An toàn giao thông huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho 50 người là cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân có phương tiện di chuyển bằng đường thủy trên địa bàn xã Ia O.