Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ ngày 21.10 cho biết một căn cứ ở Syria được liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Washington dẫn đầu sử dụng đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và đạn pháo.

Một chiếc xe hư hỏng tại nơi tên lửa nhắm vào căn cứ Ain Al-Asad của Mỹ ở Iraq được phóng đi vào ngày 8.7 - Ảnh: Reuters
Một chiếc xe hư hỏng tại nơi tên lửa nhắm vào căn cứ Ain Al-Asad của Mỹ ở Iraq được phóng đi vào ngày 8.7 - Ảnh: Reuters


AFP đưa tin nhà chức trách Mỹ ngày 21.10 xác nhận căn cứ Al-Tanf, nơi đang được liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Washington dẫn đầu sử dụng ở Syria, đã bị tấn công vào ngày 20.10.

Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong cho lực lượng Mỹ.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng khu vực căn cứ Al-Tanf là đối tượng của một cuộc tấn công có chủ ý và có sự phối hợp. Dựa trên các báo cáo ban đầu, chúng tôi xác định cuộc tấn công sử dụng cả thiết bị bay không người lái và hỏa lực gián tiếp", ông Urban tuyên bố.

Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh là bên đầu tiên đưa tin về vụ tấn công này. Các quan chức Mỹ cho biết vẫn còn quá sớm để xác định bên đứng sau vụ tập kích.

Căn cứ Al-Tanf nằm trên sa mạc ở miền nam Syria, trong khu vực chiến lược gần biên giới Tanf của Syria với Iraq và Jordan. Căn cứ được thành lập vào năm 2016 trong khuôn khổ cuộc chiến chống IS khi các chiến binh IS kiểm soát miền đông Syria giáp với Iraq.

Tuy nhiên, vì các tay súng IS đã bị đánh đuổi, căn cứ này hiện được coi là nơi Mỹ dùng để kiềm chế hoạt động quân sự của Iran trong khu vực. Damascus và các đồng minh đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Mỹ không có lý do gì để tiếp tục đóng quân tại căn cứ này.

Theo Reuters, ngoài khu vực miền bắc Syria do người Kurd kiểm soát, Al-Tanf là nơi duy nhất ở Syria Mỹ có sự hiện diện quân sự đáng kể. Các lực lượng do Iran hậu thuẫn được triển khai rất gần căn cứ này.

Mặc dù quân đội Mỹ tại Al-Tanf rất ít trở thành mục tiêu, các lực lượng do Iran hậu thuẫn thường xuyên tấn công quân Mỹ bằng máy bay không người lái và tên lửa ở miền đông Syria và Iraq.

 

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null