Căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Phi bị tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan al-Shabaab đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc và tuyên bố đã bắn cháy "7 máy bay và 3 xe quân sự" bên trong căn cứ quân sự của Mỹ.
Cảnh sát vũ trang Kenya kiểm tra các xe tải và xe buýt qua lại hạt Lamu - Ảnh: AFP
Trong tuyên bố được phát đi sáng 5-1, al-Shabaab cho biết những tay súng thuộc "Lữ đoàn tử vì đạo" đã tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ tại sân bay Manda thuộc hạt Lamu, Kenya, nơi al-Shabaab gọi là "Trại Simba". Cuộc tấn công bắt đầu trước khi trời sáng và kéo dài suốt 4 tiếng sau đó.
Căn cứ này là nơi đồn trú của hàng trăm nhân viên quân sự Mỹ và binh sĩ Kenya, đóng vai trò như một trong nhiều bàn đạp để tiến hành những chiến dịch của Mỹ trong khu vực.
Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ xác nhận sự việc và cho biết vẫn đang theo sát mọi diễn biến nhưng không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ Mỹ đang đóng tại đây, theo Đài ABC.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kenya, đại tá Paul Njuguna khẳng định cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ngay trong sáng 5-1 (giờ địa phương). "Chúng tôi tìm thấy xác của 4 tên khủng bố. Một đám cháy lan sang khu để nhiên liệu cạnh đường băng gây ra một số thiệt hại nhưng ngọn lửa đã được khống chế".
Tuy nhiên, theo phía al-Shabaab, nhóm này đã xông vào và kiểm soát thành công một phần căn cứ, gây thương vong cho cả binh sĩ Kenya và Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa lên tiếng bình luận trước thông tin này.
Binh sĩ Mỹ tại một trại huấn luyện đặc biệt dành cho binh sĩ Somalia - Ảnh: US ARMY
Vụ tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ khiến truyền thông quốc tế chú ý trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tăng cao sau vụ ám sát Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran.
Trên thực tế, al-Shabaab có liên hệ trực tiếp với al-Qaeda, tổ chức khủng bố theo Hồi giáo dòng Sunni. Trong khi đó, Iran là quốc gia có đông người Hồi giáo dòng Shiite. Hai dòng của đạo Hồi này luôn đối chọi nhau trong nhiều thế kỷ qua.
Theo Hãng thông tấn AFP, al-Shabaab được thành lập tại Somalia năm 2004 và chủ yếu hoạt động tại quốc gia này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây nhóm này đã chuyển hoạt động ra nước ngoài, chủ yếu nhắm vào các nước đưa quân và cố vấn quân sự tới Somalia.
Đài ABC của Mỹ ước tính có khoảng 500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Somalia, chủ yếu làm nhiệm vụ cố vấn cho quân đội chính phủ trong các chiến dịch chống khủng bố.
Kenya gửi quân đội tới Somalia vào năm 2011 sau hàng loạt vụ tấn công quấy nhiễu và bắt cóc ở biên giới giáp Somalia. Chính quyền Nairobi sau đó quyết định cử thêm quân gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình lên tới 21.000 binh sĩ của Liên minh châu Phi trong nỗ lực chống đỡ và bảo vệ chính phủ yếu ớt của Somalia.
Bảo Duy (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.