Trung Quốc không bác bỏ trực diện việc đặt căn cứ quân sự ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về thông tin nước này đặt căn cứ quân sự ở Campuchia nhưng ông không bác bỏ trực diện thông tin đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chiều 22/7 đã đưa ra phản ứng về thông tin Trung Quốc đạt thỏa thuận với Campuchia trong việc sử dụng một căn cứ hải quân của Campuchia.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Ông Cảnh Sảng không bác bỏ trực diện việc Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại Campuchia mà cho rằng Phnom Penh đã phủ nhận thông tin này. Ông cũng yêu cầu các bên không nên suy diễn thái quá về mối quan hệ hợp tác thông thường giữa Trung Quốc và Campuchia.
Ông nói: "Điều tôi muốn nói ở đây là, Trung Quốc và Campuchia là hai nước láng giềng hữu nghị truyền thống, hai bên hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Hợp tác giữa hai bên công khai minh bạch, bình đẳng cùng có lợi, mong rằng các bên liên quan không nên suy diễn thái quá".
Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ đưa tin, một số quan chức Mỹ và đồng minh của Mỹ cho biết, Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận mật cho phép quân đội nước này sử dụng một căn cứ hải quân của Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã phủ nhận thông tin này, và cho rằng đây là tin tức bị bóp méo tồi tệ nhất nhằm chống lại Campuchia.
PV/VOV-Bắc Kinh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.