Cận cảnh 3 nhà, đất công sản ở trung tâm TP.Quảng Ngãi chuẩn bị đưa ra đấu giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
So với 6 nhà và đất đã bán trước đó, 3 nhà đất công sản vừa được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt giá, chuẩn bị đưa ra đấu bán lần này, tuy nằm ở vị trí đắc địa nhưng giá khởi điểm so với 1 số trường hợp trước thấp hơn, nằm ở mức từ 5,2 – 13,1 tỷ đồng/căn.
Sáng 31-10, theo thông tin PV Etime thu thập, sau khi hoàn tất đấu giá 6 nhà đất, công sản nằm ở trung tâm TP.Quảng Ngãi, với số tiền thu về trên 118 tỷ đồng; cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã phê duyệt giá khởi điểm, chuẩn bị đưa ra đấu bán 3 nhà, đất công sản khác, gồm 2 nhà, đất ở đường Phan Chu Trinh và 1 nhà, đất ở đường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi.

Nhà, đất công sản nằm ở số 202, đường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan
Nhà, đất công sản nằm ở số 202, đường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan
Cụ thể nhà, đất công sản ở số 51, Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, có diện tích 196,5m2, với giá khởi điểm được phê duyệt gần 13,2 tỷ đồng.
Nhà, đất công sản ở số 71, đường Phan Chu Trinh (cùng phường Nguyễn Nghiêm), có diện tích 85,3m2, với giá khởi điểm được phê duyệt trên 5,2 tỷ đồng.
Trường hợp cuối cùng là nhà, đất công sản ở số 202, đường Nguyễn Nghiêm, phường Nghĩa Chánh, có diện tích 123,2m2, với giá khởi điểm được phê duyệt gần 7,65 tỷ đồng.
Được biết trước đó, liên quan đến một số nghi ngờ, thắc mắc về quá trình thực hiện đấu giá 6 nhà đất, công sản đã hoàn tất, vào chiều 28/10 vừa qua, tại buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá tỉnh Quảng Ngãi, PV Etime đề nghị cung cấp thông tin cụ thể số lượng tham gia, người trúng đấu giá của 6 nhà, đất công sản nêu trên.

Nhà, đất công sản ở số 71, đường Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan.
Nhà, đất công sản ở số 71, đường Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan

Nhà, đất công sản ở số 51, đường Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan.
Nhà, đất công sản ở số 51, đường Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan
Tuy nhiên vị lãnh đạo Trung tâm đấu giá đã từ chối đề nghị của PV Etime, với lý do là quy định không cho phép cung cấp(?).
Vào sáng cùng ngày, để làm rõ việc ông Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá từ chối cung cấp thông tin cho báo chí (số lượng tham gia, người trúng đấu giá), sau khi việc tổ chức đấu giá hoàn thành có đúng quy định, PV Etime đã gọi điện cho ông Tôn Long Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp (chủ quản Trung tâm đấu giá), đăng ký làm việc.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan
Tuy nhiên vị lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang bận họp và đề nghị PV liên lạc lại sau.
Theo Tới Phan (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null