Cấm cá độ bóng đá không được thì nên cấp phép cá cược hợp pháp  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một doanh nghiệp vừa công bố trong chiến lược phát triển sẽ triển khai kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

 

Một trang web chiếu phim lậu ngập tràn các quảng cáo cá cược bóng đá mùa World Cup. Ảnh: Anh Vũ (Chụp màn hình)
Một trang web chiếu phim lậu ngập tràn các quảng cáo cá cược bóng đá mùa World Cup. Ảnh: Anh Vũ (Chụp màn hình)



Đây không phải là kế hoạch quá táo bạo, mà tính toán trên cơ sở thực tiễn. Ở Việt Nam, nếu nói đến chuyện cờ bạc được cấp phép công khai là như đụng đến điều cấm kỵ, xa lạ với "thuần phong mỹ tục". Nhưng hãy bình tĩnh quan sát để thấy rằng, dù có cấm thì cá cược bóng đá vẫn "tồn tại và phát triển" không ngừng.

Trong mùa World Cup 2022, báo chí đưa tin về các vụ cá độ bóng đá lên đến trăm tỉ đồng, ngàn tỉ đồng, ở khắp các địa phương. Báo Lao Động đã phản ánh hàng loạt các trang web cá độ đã mọc lên với những cái tên gần giống nhau như FB88, Fi88, Bet88.

Doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam ước tính lên tới hàng chục tỉ USD. Nhưng nhà nước không kiểm soát được, tiền chảy đi đâu không rõ, không thu được một đồng cắc thuế. Đây là một sự thất bại, kể cả kiểm soát tệ nạn cờ bạc và kiểm soát các nguồn thu thuế.

Trên thế giới có nhiều hoạt động cá cược, cờ bạc như đua ngựa, đua chó, casino... Việt Nam đã cấp phép hoạt động casino, đua chó, vậy thì cá cược bóng đá cũng là việc bình thường.

Vấn đề đặt ra là có hệ thống pháp luật quy định để kiểm soát hoạt động cá cược bóng đá chặt chẽ, đảm bảo lợi ích của các bên và không thất thu thuế. Muốn như vậy thì nhà nước tạo sân chơi bình đẳng, cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh.

Khoản 3, Điều 3 Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế quy định: "Việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia".

Khoản 2, Điều 6 Nghị định trên quy định rõ về cá cược bóng đá: "Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế".

Nghị định trên là cơ sở để cho loại hình cá cược bóng đá hoạt động. Tuy nhiên, cần có sửa đổi, bổ sung để các quy định phù hợp với thực tế thị trường và thông lệ quốc tế.

Không khai thác được lợi ích kinh tế từ cá cược thể thao là do chưa năng động, sáng tạo. Hãy nghĩ khác đi để hành động.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cam-ca-do-bong-da-khong-duoc-thi-nen-cap-phep-ca-cuoc-hop-phap-1137216.ldo

 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.