Các doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát môi trường đầu tư tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-7, đoàn công tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc do Giáo sư Oh Sang Sik-Chủ tịch Mạng lưới Nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các sở, ngành của tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về môi trường đầu tư trên các lĩnh vực.
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc tại trụ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Gia Lai về nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm đào tạo điều dưỡng Hàn Quốc. Ảnh: Phương Linh

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc tại trụ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Gia Lai về nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm đào tạo điều dưỡng Hàn Quốc. Ảnh: Phương Linh

Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo: Trường Đại học Hansin Hàn Quốc; Hiệp hội nhân sâm Jeonbuk; Công ty LHS (chuyên chế biến nông sản xuất khẩu, thương mại); Công ty Han Eoulrim; Công ty Hi-Zone Bio; Công ty People Cloud; Nature in farm (Trang trại thiên nhiên); Trang trại Dongjin River; Học viện Công nghệ Gwangmyeong, Đại học Bách khoa Hàn Quốc.

Tiếp và chủ trì làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Gia Lai có ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã thông tin sơ bộ đến đoàn công tác về tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp tỉnh Gia Lai, tổng quan về các quy định, chính sách liên quan đến cây dược liệu; danh mục các dự án, vùng trồng ngô, nấm và sâm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Gia Lai có tài nguyên rừng phong phú và đa dạng sinh học về động vật, trong đó có 537 loài dược liệu quý hiếm thuộc 135 họ có giá trị sử dụng rộng rãi, tiềm năng lớn để phát triển trở thành sản phẩm chủ lực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó có 21 loài dược liệu là thực vật quý hiếm được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam, 30 loài cây dược liệu chính được sử dụng rộng rãi, có giá trị kinh tế cao như: sa nhân, đương quy, mật nhân, đẳng sâm, hà thủ ô đỏ, lan kim tuyến… Các loài dược liệu phân bổ chủ yếu dưới các tán rừng tự nhiên, tập trung ở các huyện Kbang, Đak Đoa, Chư Prông, Mang Yang với tổng diện tích hơn 45.300 ha. Bên cạnh đó, người dân trong tỉnh cũng đã đầu tư phát triển, mở rộng diện tích trồng dược liệu trên đất nông nghiệp với hơn 3.000 ha…

Ông Seok Ju Won-Giám đốc Bộ phận kỹ thuật của Nature in farm (Trang trại thiên nhiên) chia sẻ về quá trình trồng nấm của trang trại. Ảnh: Phương Linh

Ông Seok Ju Won-Giám đốc Bộ phận kỹ thuật của Nature in farm (Trang trại thiên nhiên) chia sẻ về quá trình trồng nấm của trang trại. Ảnh: Phương Linh

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu sơ bộ về ngành nghề, kỹ thuật và nhu cầu trồng trọt cũng như tìm hiểu thêm về tiềm năng trồng và xuất khẩu ngô sinh khối, nấm các loại; điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để trồng cây sâm Hàn Quốc ở Gia Lai… Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được tỉnh Gia Lai quan tâm, tạo điều kiện để có thể hợp tác trồng, sản xuất và phát triển các sản phẩm nông nghiệp trên tại tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh và đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng trao đổi việc chuẩn bị cho đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi Hàn Quốc vào tháng 9-2023; thống nhất Văn kiện về thỏa thuận hợp tác lao động thời vụ; trao đổi việc thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc; tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư, thương mại và cơ hội hợp tác đầu tư thương mại, du lịch với Gia Lai. Các sở, ngành của tỉnh cũng thông tin đến đoàn công tác về các danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tình hình xuất khẩu các loại nông sản chủ lực, tiềm năng, thế mạnh về du lịch nông nghiệp, văn hóa, lịch sử của Gia Lai…

Dịp này, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế cũng đưa đoàn đi thăm Trường Cao đẳng Gia Lai, địa điểm dự kiến thành lập Trung tâm đào tạo điều dưỡng Hàn Quốc.

Đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai trong phát triển nông nghiệp, nhất là cây dược liệu như sâm, nấm hay cây lương thực như bắp... Ảnh: Phương Linh

Đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai trong phát triển nông nghiệp, nhất là cây dược liệu như sâm, nấm hay cây lương thực như bắp... Ảnh: Phương Linh

Được biết, ngày 18-7, đoàn công tác các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thăm vùng trồng dược liệu và trồng sâm thực nghiệm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.