Cả nước có 9.000 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-5, tại TP. Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (gọi tắt là CLB) giai đoạn đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP. Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 3.000 đại biểu tham gia.

Tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Rơ Châm Hyéo-Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố.

6afda23cae3f92380b5b887c15f50df1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) và bà Rơ Châm Hyéo-Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: P.L

Theo báo cáo của Hội Người cao tuổi Việt Nam, tính đến hết tháng 4-2025, 63/63 tỉnh, thành phố cả nước có CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Trong 5 năm thực hiện Đề án, cả nước thành lập mới 6.000 CLB (vượt 155% so với chỉ tiêu Đề án đề ra) với sự tham gia của hơn 330.000 thành viên, trong đó có hơn 231.000 người cao tuổi; nâng tổng số CLB cả nước hiện nay là 9.000 CLB.

Đề án gồm 8 mảng hoạt động: tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích, truyền thông, văn hóa-văn nghệ và thăm hỏi lẫn nhau, vận động nguồn lực. Qua triển khai Đề án, hầu hết các CLB đều giúp thành viên vay vốn tăng gia sản xuất, khởi nghiệp...tạo thêm nguồn thu nhập. 95% CLB thực hiện hoạt động theo dõi huyết áp và cân nặng cho thành viên; 60% CLB tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho thành viên; có khoảng 25% CLB tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho thành viên. 70% CLB có CLB dưỡng sinh và duy trì tập luyện hàng tuần. Trong 5 năm, các CLB đã tổ chức 18.000 hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Các thành viên của 9.000 CLB tự nguyện đóng góp kinh phí và vận động nguồn lực được hơn 450 ngàn tỷ đồng (trong đó hơn 13,3 tỷ đồng từ 352 CLB do tổ chức HAI hỗ trợ thành lập). Với số tiền tự vận động được, các CLB đã sử dụng để làm quỹ hoạt động và giúp đỡ hơn 100.000 trường hợp khó khăn trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường gắn kết cộng đồng.

Ngoài ra, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức 22 lớp tập huấn phương pháp nhân rộng thành lập và quản lý chất lượng CLB cho gần 3.000 cán bộ chủ chốt các cấp Hội, giảng viên nguồn, ban chủ nhiệm CLB, đội ngũ tình nguyện viên tại cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm phát triển CLB, góp phần làm rõ thêm những kết quả đã đạt được cũng như các tồn tại trong thực hiện Đề án. Các đại biểu được nghe công bố Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 20-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm” và Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 21-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

8ce0103fd7fd38715a97b7b231b89ecb.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L

Để thực hiện hiệu quả và duy trì bền vững kết quả của các CLB, Hội Người Cao tuổi Việt Nam đề ra các mục tiêu đến năm 2030, như: 100% phường, thị trấn trên toàn quốc có ít nhất 3 CLB hoạt động đạt chuẩn. 50% thôn, bản, buôn, ấp, khóm, tổ dân phố trên cả nước có CLB, từng bước xây dựng mạng lưới chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng. 90% CLB đảm bảo sinh hoạt đủ 8 mảng hoạt động theo quy định, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng. 85% Ban Chủ nhiệm CLB được tập huấn ban đầu và tập huấn nhắc lại hàng năm về nâng cao năng lực quản lý, vận hành theo quy chế chuẩn. 80% CLB có Quỹ tăng thu nhập đạt từ 50 triệu đồng trở lên. 70% thành viên của mỗi CLB được hỗ trợ vay vốn hoặc tham gia hoạt động tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các CLB tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhân rộng những mô hình hay, góp phần nâng cao nhận thức quyền của người cao tuổi. Mong muốn các cấp ủy, chính quyền quan tâm theo dõi, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi các cấp yên tâm, phấn khởi, tiếp tục cống hiến trí tuệ để phát triển các CLB, chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong việc quản lý, điều hành CLB. Bên cạnh đó, các CLB phải làm tốt công tác truyền thông, nhân rộng những mô hình hay, kinh nghiệm quý; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai CLB nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.