Gia Lai: 500 đại biểu dự hội thảo các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-3, 500 người cao tuổi ở tỉnh Gia Lai tham dự hội thảo “Các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và những biến chứng nguy hiểm” do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức.

z6388698212727-8b327a5a3d5e4c9c925066b3442163d6.jpg
Quang cảnh hội thảo các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và biến chứng nguy hiểm do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức. Ảnh: Như Nguyện

Bà Bùi Thị Hải Hà-Tổng Giám đốc công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cho biết: Hội thảo là một trong các hoạt động thiết thực góp phần chung tay chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là người cao tuổi về các bệnh lý phổ biến và nguy cơ biến chứng; cung cấp kiến thức chuyên sâu về cách nhận biết, phòng ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh lý về mắt như: Đục thủy tinh thể, glaucoma (cườm nước), mộng thịt, võng mạc do đái tháo đường; tầm soát và điều trị ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng-Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trình bày chuyên đề: Bệnh lý Đục thủy tinh thể ở người cao tuổi, nguyên nhân và các dấu hiệu nhận biết; nguy cơ biến chứng nếu không điều trị kịp thời; các phương pháp điều trị hiện đại.

z6388698156361-cc11a6b79fd56f815864ba76e5028d7e.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng-Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trình bày chuyên đề: Bệnh lý Đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hồng Điệp-Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trình bày chuyên đề tổng hợp: Các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và phương pháp điều trị các bệnh lý về mắt như: Glaucoma (cườm nước), mộng thịt và bệnh võng mạc do đái tháo đường. Chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, chi phí điều trị và hỗ trợ bảo hiểm y tế. Tầm soát và điều trị ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm.

Hội thảo cũng dành thời gian để người cao tuổi thảo luận, nêu các thắc mắc về chăm sóc và phòng ngừa bệnh lý về mắt, tầm soát ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm đến các chuyên gia. Tất cả những thắc mắc của người cao tuổi nêu ra đều được chuyên gia có nhiều kinh nghiệm giải đáp, tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Ông Bùi Văn Nhiễm (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho biết: Hội thảo đã giúp tôi có thêm kiến thức về các bệnh thường gặp của người cao tuổi, nhất là bệnh lý về mắt và các bệnh lý tiêu hóa. Qua đó, tôi có kiến thức để phòng tránh bệnh cũng như phát hiện sớm và điều trị kịp thời giảm các biến chứng nguy hiểm. “Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình hội thảo bổ ích như trên để giúp người cao tuổi có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn”- ông Nhiễm nói.

z6388698249847-afb69226177b9f24480c7b9609cc3cdf.jpg
Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để người cao tuổi thảo luận, nêu các thắc mắc về chăm sóc và phòng ngừa bệnh lý về mắt, tầm soát ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm đến các chuyên gia. Ảnh: Như Nguyện

Tham dự hội thảo, bà Phạm Thị Hồng Dung (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đánh giá: Người cao tuổi sức khỏe giảm sút nên cần có thêm kiến thức phòng-chống bệnh. Tôi hiện đang mắc các bệnh lý về mắt, qua được tư vấn các phương pháp điều trị sẽ giúp tôi tìm được phương pháp điều trị tốt nhất.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, ngoài được bác sĩ phổ biến các kiến thức về bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi và biến chứng nguy hiểm; hướng dẫn, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe; các khách mời còn được nhận phiếu quà tặng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, trị giá 1.500.000 đồng; phiếu quà tặng khám chuyên khoa nội tiêu hóa tại Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng, trị giá 1.500.000 đồng, nhận tài liệu chuyên đề về các bệnh lý mắt ở người cao tuổi và một phần quà trị giá 500.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null