Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu lớn: Thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 33!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được Cục TDTT Việt Nam giao chỉ tiêu vô địch SEA Games 33.

Thanh Thúy - ngôi sao đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói gì?

Giai đoạn 2022 - 2024 là quãng thời gian chứng kiến hành trình đáng nhớ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với những thành tích thi đấu ấn tượng. Không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng chuyền khu vực như HCB các kỳ SEA Games 31 và 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng bước cụ thể hóa tham vọng chinh phục đấu trường châu lục và thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt chức vô địch giải CLB nữ Châu Á 2023 (Việt Nam), giành quyền đại diện châu Á tham dự giải CLB nữ thế giới 2023 tại Trung Quốc; vô địch giải châu Á AVC Challenger 2023 (Indonesia), đại diện châu Á tranh tài tại FIVB Challenger (Laval, Pháp); hạng tư giải vô địch nữ châu Á 2023 (Thái Lan); tốp 4 lần đầu tiên tại ASIAD 2023; vô địch giải châu Á AVC Challenger 2024 (Philippines), tiếp tục đại diện châu Á tại FIVB Challenger; hạng ba FIVB Challenger, đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển đạt thành tích này trên đấu trường thế giới; lần đầu tiên giành quyền tham dự giải vô địch thế giới diễn ra tại Phuket, Thái Lan (tháng 8.2025).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến bộ vượt bậc
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến bộ vượt bậc

Trong năm 2025, bên cạnh sân chơi thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự SEA Games 33 ở Thái Lan. Theo ông Lê Trí Trường, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam đã giao chỉ tiêu vô địch SEA Games 33 cho đội nữ.

"Cục TDTT Việt Nam đề ra mục tiêu đặt HCV SEA Games 33. Đó là mục tiêu khó khăn, khi chúng ta dự SEA Games ở Thái Lan và phải cạnh tranh quyết liệt với chủ nhà. Chúng ta từng thắng được 2 set trước Thái Lan (thua 2-3 chung cuộc), nhưng rất thách thức khi phải gặp đối thủ này. Dù vậy, đó là mục tiêu để chúng ta cố gắng", ông Lê Trí Trường khẳng định.

"Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã làm việc với ban huấn luyện. Chúng tôi hiểu bản chất của thể thao thành tích cao là vượt qua chính mình. Không có sức ép thì rất khó có thành tích. Chúng ta phải cố gắng vượt ngưỡng. Trong thể thao, vinh quang đôi khi được định đoạt trong một khoảnh khắc. Hãy biến áp lực thành động lực".

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định: "Đó là mục tiêu khiến chúng tôi 'mất ăn mất ngủ', nhưng đó sẽ là động lực để cả đội phấn đấu".

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trải lòng: "Khi nghe mục tiêu của đội tuyển, tôi hiểu rằng đương nhiên ban huấn luyện và VĐV sẽ thấy áp lực. Đó là thử thách cho cả đội. Tuy nhiên, tôi tin ban huấn luyện sẽ có chiến thuật hợp lý để VĐV chơi tốt".

Kế hoạch của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Bên cạnh các chuyến tập huấn nước ngoài, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự các giải trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Các tuyến trẻ kế cận cũng được quan tâm đặc biệt hướng tới sự phát triển lâu dài của bóng chuyền quốc gia.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội nhận chỉ tiêu vô địch SEA Games 33
Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội nhận chỉ tiêu vô địch SEA Games 33

Theo lịch trình, từ tháng 4 đến tháng 9.2025, toàn đội sẽ tập huấn giai đoạn I ở Quảng Ninh. Trong khoảng thời gian từ 7.6 đến 14.6, đội sẽ dự giải AVC Nations Cup tại Hà Nội. Từ 28.6 đến 5.7, đội dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup tại Vĩnh Phúc. Từ 25 đến 27.7, đội tham dự SEA V-League Week 1 tại Ninh Bình. Từ ngày 1 đến 3.8, đội dự SEA V-League Week 2 ở Thái Lan.

Từ 22.8 đến 7.9, Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ tham dự giải vô địch thế giới ở Thái Lan. "Lần đầu dự sân chơi tầm cỡ thế giới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, tiếp cận với đẳng cấp thế giới để định hướng đầu tư đúng đắn cho đội", Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường nhấn mạnh.

Giai đoạn từ tháng 10 đến 12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn giai đoạn II tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Đến tháng 12, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự SEA Games 33 với mục tiêu vô địch.

Sáng 6.5, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác đồng hành với nhà tài trợ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ). Sự hiện diện của nhà tài trợ là nguồn động lực để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết mình và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. PVFCCo - Phú Mỹ là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam về sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất.

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Tròn một năm kể từ khi giành chức vô địch World Cup billiards Veghel, Trần Quyết Chiến vẫn đang miệt mài tìm kiếm danh hiệu tiếp theo. World Cup billiards Antwerp 2025 tại Bỉ có thể là thời điểm để anh trở lại đỉnh cao, nhưng con đường phía trước cũng đầy thử thách.

Minh Tâm đã mở tỷ số khá sớm cho HAGL trong trận gặp SLNA trên sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu như mơ trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 6 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã đánh rơi chiến thắng một cách tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty trong trận "thủy chiến" trên sân Pleiku.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia - cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Taekwondo Gia Lai bứt phá

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null