Bộ GD-ĐT đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, hiệu trưởng được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trường tư được hỗ trợ cơ sở vật chất là những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

bo-gd-dt-de-xuatdd.jpg
Dự thảo điều chỉnh nhiều điểm trong Luật Giáo dục. Ảnh: PV/Vietnam+

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để lấy ý kiến đóng góp của công luận. Dự thảo có một số điểm mới đáng chú ý như bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, xây dựng hệ thống văn bằng chứng chỉ số, tăng đầu tư cho các trường mầm non và phổ thông ngoài công lập, bỏ quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương…

Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Theo dự thảo, trong hệ thống văn bằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, giao cơ sở giáo dục xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng điều này phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (theo Luật Giáo dục hiện hành, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do phòng giáo dục cấp), phù hợp với mục tiêu phổ cập giáo dục và với xu thế quốc tế. Cụ thể, nhiều quốc gia phát triển (như Mỹ, Canada, Anh, Úc, Phần Lan) không cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở mà sử dụng xác nhận của hiệu trưởng về kết quả học tập ở lớp dưới để xét học ở bậc học cao hơn hoặc phân luồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ cấp bằng tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ảnh: PV/Vietnam+
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ cấp bằng tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ảnh: PV/Vietnam+

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của người học.

Bỏ khái niệm trường trung cấp

Dự thảo bỏ khái niệm trường trung cấp, chuyển thành trung học nghề và bổ sung trung học nghề là cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trung học nghề sẽ tích hợp kiến thức nghề và kiến thức chương trình trung học phổ thông.

Theo đó, trong chương trình trung học nghề học sinh có 2 lựa chọn: được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc trung cấp nghề. Hết lớp 9, học sinh có 3 lựa chọn: vào trung học phổ thông, học trung học nghề với chứng chỉ sơ cấp hoặc học trung học nghề với chứng chỉ trung cấp nghề.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi, bổ sung theo hướng như trên tạo cơ hội cho người học có nhiều lựa chọn sau trung học cơ sở, tạo cơ hội học liên thông… đồng thời phù hợp với cách tiếp cận hệ thống của Unessco.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về phân luồng

Dự thảo Luật cũng chuyển thẩm quyền quy định chi tiết về hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục từ Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện phân cấp phân quyền, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Dự thảo Luật chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho hiệu trưởng nhà trường.

Theo ban soạn thảo, điều này nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: TTXVN
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: TTXVN

Dự thảo Luật cũng phân cấp quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã, trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc quản lý của sở giáo dục và đào tạo (trừ những trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Xây dựng cơ sở văn bằng, chứng chỉ số

Cũng liên quan đến vấn đề văn bằng, dự thảo Luật bổ sung quy định về văn bằng, chứng chỉ số. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ của ngành giáo dục đồng bộ/tương thích/kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành Thông tư quy định cụ thể về văn bằng, chứng chỉ số và lộ trình cấp, sử dụng văn bằng, chứng chỉ số (trong đó sẽ quy định cụ thể việc xử lý, sử dụng dữ liệu số, lộ trình thực hiện sao cho phù hợp, khả thi, an toàn ...)

Cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương

Dự thảo Luật tách riêng quy định về tài liệu giáo dục địa phương thành khoản riêng, không nằm trong khoản quy định về sách giáo khoa nhằm xác định rõ tài liệu giáo dục địa phương không phải là sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc tài liệu giáo dục địa phương được hiểu là sách giáo khoa dẫn đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phê duyệt, định giá tối đa không phù hợp với thực tiễn, không hợp lý.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi quy định về thẩm quyền biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo hướng giao giám đốc sở giáo dục và đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, giao hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt như hiện nay.

Bổ sung đối tượng miễn học phí

Cập nhật chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, dự thảo Luật bổ sung quy định về miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong trường công lập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Trường tư được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung quy định “cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục được hưởng chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu; mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.”

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển trường ngoài công lập theo chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về xã hội hóa giáo dục. Đây cũng đề nghị của một số địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 9/7.

Theo Theo Phạm Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9

Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9

(GLO)- Dù năm học mới đã bắt đầu, một số phụ huynh tại TP. Hồ Chí Minh vẫn phải tìm mua những cuốn sách giáo khoa (SGK) còn thiếu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã phát hành 228 triệu bản SGK trên toàn quốc và tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản trong tháng 9.

Năm học mới: Khởi đầu từ những đổi mới

Năm học mới: Chung tay vun đắp ước mơ cho học sinh

(GLO)- Năm học 2026-2027 mở ra nhiều khởi đầu mới. Ở Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn là hành trình tiếp tục giúp học sinh khuyết tật từng bước tự lập, hòa nhập; tại những trường vừa được sắp xếp là sự gắn kết những tập thể dưới một mái trường chung, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, giảm hồ sơ và hội họp

Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, giảm hồ sơ và hội họp

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết. Trong đó, không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã để giảm áp lực, dành thời gian cho hoạt động dạy học và chuyên môn.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ khai giảng năm học 2026-2027

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ khai giảng năm học 2026-2027

(GLO)- Sáng 5-9, tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Tại Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trẻ háo hức đến trường. Ảnh: Hồ Điểm

Háo hức ngày hội đến trường của bé

(GLO)- Sáng 5-9, cùng với học sinh các cấp trong toàn tỉnh Gia Lai, trẻ mầm non háo hức bước vào năm học 2026-2027. Những cái nắm tay còn bịn rịn, niềm vui gặp lại bạn bè… tạo nên nét riêng của “Ngày hội đến trường của bé”, mở đầu một năm học mới trong sự đồng hành của gia đình và nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

(GLO)- Sáng 5-9, tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất).

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Đưa con đến trường

Đưa con đến trường

(GLO)- Đưa con đến trường chưa bao giờ chỉ là chuyện của một quãng đường ngắn ngủi hay một nhiệm vụ thường nhật. Đó là một hành trình tinh thần đầy kiêu hãnh và ước vọng.

null