“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” được Công đoàn ngành Y tế Gia Lai phối hợp tổ chức đều đặn từ năm 2020 đến nay. Hoạt động ý nghĩa này đã phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong việc tham gia hiến máu cứu người.

Từ năm 2020 đến nay, chương trình “Giọt hồng blouse trắng” đã huy động gần 400 đơn vị máu an toàn. Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh-thông tin: “Hiểu rõ việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những năm qua, đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Y tế luôn tích cực đi đầu trong hiến máu tình nguyện và tham gia các chương trình hiến máu do Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức cũng như trong các trường hợp khẩn cấp, góp phần cứu sống người bệnh. Nhiều y-bác sĩ, nhân viên y tế là tấm gương sáng trong hoạt động này”.

Chị Nguyễn Thị Thu Ngân (bìa trái, Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Thu Ngân (bìa trái, Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Đến nay, chị Nguyễn Thị Thu Ngân (Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện. Chị Ngân bắt đầu hiến máu từ khi còn là sinh viên. Đa số đều là hiến máu khẩn cấp cho các trường hợp cấp cứu. Công tác tại Khoa Huyết học-Truyền máu nên chị càng hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Vì vậy, chị luôn sẵn sàng hiến máu trong các trường hợp cần thiết.

“Có lần tôi tình nguyện hiến tiểu cầu khẩn cấp để cấp cứu một sản phụ bị vỡ tử cung, xuất huyết ồ ạt. Thông thường hiến tiểu cầu đa số là nam trên 60 kg. Tuy nhiên, bệnh nhân nguy kịch không thể chờ thêm nên tôi xung phong. Nhờ tiếp tiểu cầu kịp thời mà sản phụ qua cơn nguy kịch. Bản thân tôi rất vui vì đã làm được việc ý nghĩa”-chị Ngân tâm sự.

Với gần 20 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần hiến máu khẩn cấp, Thạc sĩ Đỗ Thị Thu Hà-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị (Bệnh viện Nhi tỉnh) chia sẻ: “Tôi tham gia Câu lạc bộ Máu nóng Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khi có trường hợp cần máu khẩn cấp thì sẵn sàng tham gia. Ngoài ra, tôi thường xuyên theo dõi thông tin các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện để khi họ huy động mà máu mình không phù hợp thì có thể vận động người thân, bạn bè tham gia”.

Thạc sĩ Đỗ Thị Thu Hà (bìa phải)-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị (Bệnh viện Nhi tỉnh) có gần 20 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần hiến máu khẩn cấp. Ảnh: N.N

Thạc sĩ Đỗ Thị Thu Hà (bìa phải)-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị (Bệnh viện Nhi tỉnh) có gần 20 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần hiến máu khẩn cấp. Ảnh: N.N

Còn điều dưỡng viên Kpă Thak (Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh) cũng đã có 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh bộc bạch: “Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Đó còn là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mọi người nếu đủ sức khỏe và đảm bảo các điều kiện thì nên tham gia”.

Đến nay, chương trình “Giọt hồng blouse trắng” đã được Công đoàn ngành Y tế tổ chức lần thứ 5. Chương trình đã góp phần động viên đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế tham gia hiến máu cứu người.

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy-Phó Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Không chỉ hiến máu định kỳ mà trong trường hợp cần máu gấp để cấp cứu, nếu không thể huy động đủ lượng máu từ các tình nguyện viên thì các y-bác sĩ, nhân viên y tế sẽ tiên phong hiến máu cứu người.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có đội tình nguyện hiến máu nóng với gần 40 thành viên là y-bác sĩ, nhân viên y tế. Họ luôn sẵn sàng hiến máu cho bệnh nhân khi cần.

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.