Nữ đại úy công an năng nổ trong công tác vận động hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đại úy Nguyễn Thanh Thủy - Phó ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk ngoài tham mưu tổ chức định kỳ nhiều đợt hiến máu tình nguyện còn là đầu mối liên hệ mỗi khi có những ca cần hỗ trợ hiến máu đột xuất tại bệnh viện. Bản thân đại úy Thủy đã có trên 10 lần tham gia hiến máu.
Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Giọt Hồng”, đại úy Nguyễn Thanh Thủy - Phó ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tham mưu tổ chức định kỳ nhiều đợt hiến máu tình nguyện. Bản thân đại úy Thủy đã có trên 10 lần tham gia hiến máu.

Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Giọt Hồng”, đại úy Nguyễn Thanh Thủy - Phó ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tham mưu tổ chức định kỳ nhiều đợt hiến máu tình nguyện. Bản thân đại úy Thủy đã có trên 10 lần tham gia hiến máu.

Bên cạnh đó, chị còn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ của báo Tiền Phong; Hành trình đỏ, Giọt Hồng Tây Nguyên, Giọt máu hồng hè... thu hút gần 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, chị còn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ của báo Tiền Phong; Hành trình đỏ, Giọt Hồng Tây Nguyên, Giọt máu hồng hè... thu hút gần 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngoài ra, nữ đại úy vận động nhiều cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia ngân hàng máu sống thuộc Câu lạc bộ “Giọt Hồng” Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, sẵn sàng hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. Đại úy Thủy là đầu mối liên hệ mỗi khi có những ca cần hỗ trợ hiến máu đột xuất tại bệnh viện.

Ngoài ra, nữ đại úy vận động nhiều cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia ngân hàng máu sống thuộc Câu lạc bộ “Giọt Hồng” Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, sẵn sàng hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp. Đại úy Thủy là đầu mối liên hệ mỗi khi có những ca cần hỗ trợ hiến máu đột xuất tại bệnh viện.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bản thân chị đã tình nguyện đăng ký hiến máu; huy động các tổ chức cơ sở Đoàn, vận động 45 lượt đoàn viên, thanh niên kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp bệnh nhân cần truyền máu gấp để phẫu thuật, điều trị bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bản thân chị đã tình nguyện đăng ký hiến máu; huy động các tổ chức cơ sở Đoàn, vận động 45 lượt đoàn viên, thanh niên kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp bệnh nhân cần truyền máu gấp để phẫu thuật, điều trị bệnh.

Năm 2023, đại úy Thủy được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện và được tặng Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND giai đoạn 2020 - 2022.

Năm 2023, đại úy Thủy được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện và được tặng Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND giai đoạn 2020 - 2022.

Đại úy Thủy đã cùng tập thể Ban chấp hành Đoàn thanh niên công an tỉnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Công an tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra theo giao ước thi đua, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Đại úy Thủy đã cùng tập thể Ban chấp hành Đoàn thanh niên công an tỉnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Công an tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra theo giao ước thi đua, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Chị còn tham gia và đạt nhiều giải tại các cuộc thi viết, tìm hiểu, hội thi do các cấp tổ chức. Trong những năm qua, đại úy Thủy được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng.

Chị còn tham gia và đạt nhiều giải tại các cuộc thi viết, tìm hiểu, hội thi do các cấp tổ chức. Trong những năm qua, đại úy Thủy được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng.

Hiện đại úy Thủy là Chủ nhiệm công trình thanh niên “Số hóa hồ sơ nghiệp vụ” phục vụ công tác Công an đang được triển khai. Chị cũng là 1 trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Hiện đại úy Thủy là Chủ nhiệm công trình thanh niên “Số hóa hồ sơ nghiệp vụ” phục vụ công tác Công an đang được triển khai. Chị cũng là 1 trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.