Bình Thuận: Quyền Đội trưởng Đội QLTT cùng 11 bị cáo lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trần Đình Thăng, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận) cùng 11 bị cáo đã bị tòa tuyên án về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Toàn cảnh phiên tòa

Toàn cảnh phiên tòa

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 22-7, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 12 bị cáo liên quan đến vụ án hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận).

Cụ thể, các bị cáo bị tuyên án về tội "Nhận hối lộ", gồm: Trần Văn Thăng (sinh năm 1975, nguyên Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Thuận) 7 năm 6 tháng tù; Bùi Viết Mạnh (sinh năm 1986, nguyên cán bộ Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Thuận) 7 năm tù; Ngô Minh Phúc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Thuận) 1 năm 3 tháng tù treo; Nguyễn Hoàng Chương (SN 1983, nguyên cán bộ Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Thuận) 1 năm 4 tháng tù treo.

Các bị cáo bị tuyên án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Nguyễn Anh Phong (sinh năm 1972, cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam); Phạm Phú Tưởng (sinh năm 1976, nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 1, Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc); Phạm Minh Thắng (sinh năm 1962, nguyên cán bộ Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Thuận); Lê Văn Thanh (sinh năm 1993, nguyên cán bộ Công an huyện Hàm Thuận Nam); Phạm Anh Tùng (sinh năm 1984, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).

Các bị cáo Trần Văn Quý (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Ngọc Mai Bình Thuận); Võ Văn Tánh (sinh năm 1969, chủ hộ kinh doanh Đức Thành), Đoàn Vĩnh Cân (sinh năm 1983, chủ cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II) bị tuyên từ 9 tháng đến 1 năm 3 tháng tù treo.

12 bị cáo liên quan đến vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

12 bị cáo liên quan đến vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Theo cáo trạng, từ ngày 1-6-2022 đến ngày 6-6-2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 chủ trì gồm các thành viên: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Phạm Minh Thắng, Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng, Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng đã kiểm tra tại Công ty Ngọc Mai Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Nam).

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.458,5m3 xuống 2.250m3, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 3.208,5m3, trị giá hơn 381 triệu đồng.

Đối với Trần Văn Quý, Giám đốc Công ty Ngọc Mai Bình Thuận đã đưa hối lộ với tổng số tiền 75 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra, để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp, nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.

Tiếp đó, ngày 15-6-2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 chủ trì, gồm: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Lê Văn Thanh, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng đã kiểm tra tại hộ kinh doanh Đức Thành (huyện Hàm Thuận Nam).

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 5.305,5m3 xuống 1.275m3, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 4.030,5m3, trị giá 479.629.500 đồng.

Võ Văn Tánh, chủ hộ kinh doanh Đức Thành, đã đưa hối lộ với tổng số tiền 47 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra, để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp, nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.

Đến ngày 21-6-2022, đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2 chủ trì, gồm: Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Lê Văn Thanh, Nguyễn Anh Phong đã kiểm tra tại cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II (huyện Hàm Thuận Nam).

Các thành viên đoàn kiểm tra đã thống nhất hạ khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp từ khối lượng thực tế là 1.470m3 xuống 630m3. Điều này đã gây thiệt hại cho Nhà nước khối lượng đất chênh lệch là 840m3, trị giá gần 100 triệu đồng.

Đoàn Vĩnh Cân, chủ cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông II đã đưa hối lộ với tổng số tiền 32 triệu đồng cho các thành viên đoàn kiểm tra, để được hạ thấp khối lượng đất làm gạch không có nguồn gốc hợp pháp, nhằm giảm mức tiền phạt và giảm khối lượng đất làm gạch bị tịch thu.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Trần Văn Thăng, Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Anh Phong, Phạm Phú Tưởng, Phạm Minh Thắng, Lê Văn Thanh, Phạm Anh Tùng, Trần Văn Quý, Võ Văn Tánh, Đoàn Vĩnh Cân là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên phải xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Có thể bạn quan tâm