Bình Nhưỡng giải tán các tổ chức trao đổi dân sự với Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 13/1,Triều Tiên cho biết đã tiến hành giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi dân sự với Hàn Quốc.
Ông Kim Jong-un trong một chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên. Ảnh từ VNN

Ông Kim Jong-un trong một chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên. Ảnh từ VNN

Theo đó, tất cả các tổ chức liên quan tại Triều Tiên, bao gồm Ủy ban Triều Tiên về thực hiện Tuyên bố chung ngày 15/6, Liên minh liên quốc gia vì sự thống nhất hai miền Triều Tiên, Hội đồng tư vấn hòa giải dân tộc và Hội đồng thống nhất đất nước, sẽ được điều chỉnh lại.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức Triều Tiên nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi chính sách của Triều Tiên đối với Hàn Quốc, theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên nhấn mạnh: Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp tham vấn với các quan chức để thực hiện triệt để các nhiệm vụ do nhà lãnh đạo Kim Jong-un giao phó nhằm giải tán và cải tổ các cơ quan phụ trách các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc cũng như thay đổi nguyên tắc và phương hướng cơ bản của mối quan hệ liên Triều.

Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên cũng đã ngừng vận hành một đài phát thanh được dùng để gửi tin nhắn mã hóa cho các đặc vụ của họ ở Hàn Quốc.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Triều Tiên đang thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với Hàn Quốc khi đưa ra những điều chỉnh mang tính cốt lõi đối với các cơ quan chính sách và chính phủ. Với quyết định này, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiếp tục có những bước thay đổi mới trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây nói rằng, nước này không còn hướng tới mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc: “Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không còn là quan hệ giữa những người cùng một quốc gia. Chúng ta cần thiết lập một lập trường mới về quan hệ liên Triều và chính sách thống nhất. Bây giờ chúng ta cần thừa nhận thực tế và làm rõ mối quan hệ với Hàn Quốc”.

2 năm qua, Seoul và Bình Nhưỡng luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong khi Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung gần biên giới với Triều Tiên thì đáp lại, Triều Tiên cũng không ngừng tiến hành các vụ thử tên lửa.

Gần đây, quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành một loạt cuộc tập trận đã khiến Bình Nhưỡng phản ứng gay gắt. Triều Tiên đã phóng hơn 200 quả đạn pháo ra vùng biển phía tây nước này. Hàn Quốc sau đó tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên hai hòn đảo biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null