Bình Định: 5 vụ án tham nhũng khiến cán bộ mất chức, buộc phải hầu tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số 5 vụ án tham nhũng do Công an tỉnh Bình Định thụ lý, đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ với 5 bị can, tiếp tục điều tra 3 vụ với 5 bị can.

 

Ngày 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, phục vụ kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XII.

Theo báo cáo này, trong kỳ UBND tỉnh Bình Định và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính và 96 cuộc thanh tra chuyên ngành theo Đoàn, phát hiện các sai phạm về kinh tế 8.325 triệu đồng và 368.905m2 đất các loại.

Đã kiến nghị xử lý thu hồi về cho nhà nước 5.976 triệu đồng, kiến nghị xử lý bằng cách hình thức khác 2.349 triệu đồng và 368.905m2 đất các loại, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý với 4 tập thể, 12 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 963 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 34 đơn vị, 929 cá nhân với số tiền 3.802 triệu đồng, qua thanh tra chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng.


 

 Ông Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản.
Ông Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản.



Liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, trong kỳ Cơ quan Công an các cấp tiến hành điều tra 5 vụ, 10 bị can phạm tội tham nhũng, trong đó khởi tố mới 3 vụ, 8 bị can. Đến nay, đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ 5 bị can, tiếp tục điều tra 3 vụ 5 bị can.

Trong số 5 vụ án tham nhũng do Công an tỉnh thụ lý trong kỳ, đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ gồm: Định Phương Nam – nguyên cán bộ Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn cùng 3 bị can khác, phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1.100.000.000 đồng, Đỗ Văn Huệ - nguyên cán bộ Đội thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản số tiền 472.000.000 đồng.

Đang tiếp tục điều tra 3 vụ gồm: Phạm Quang Vinh – nguyên cán bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Định phạm tội tham ô số tiền khoảng 940.000.000 đồng, Hồ Minh Khiêm – nguyên Trường phòng Thanh tra thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định phạm tội nhận hối lộ 130.000.000 đồng (điều tra lại), Lê Đức Hải - nguyên cán bộ kế toán UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 398.750.000 đồng (điều tra lại).


 

Ông Hồ Minh Khiêm – nguyên Trường phòng Thanh tra thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định phải hầu tòa với cáo buộc phạm tội nhận hối lộ. Tháng 11/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm vụ án ông Hồ Minh Khiêm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Bình Định để điều tra bổ sung. Trước đó, tháng 8/2018, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Hồ Minh Khiêm mức án 8 năm tù giam về tội nhận hối lộ.
Ông Hồ Minh Khiêm – nguyên Trường phòng Thanh tra thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định phải hầu tòa với cáo buộc phạm tội nhận hối lộ. Tháng 11/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm vụ án ông Hồ Minh Khiêm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh Bình Định để điều tra bổ sung. Trước đó, tháng 8/2018, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Hồ Minh Khiêm mức án 8 năm tù giam về tội nhận hối lộ.



Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, cần gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, về kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền…

Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành phải gương mẫu quyết liệt, coi trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, UBND tỉnh Bình Định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.


 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Quyết định cho ông Ngô Quốc Việt thôi chức danh kế toán trưởng. Ảnh: Dũ Tuấn
Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Quyết định cho ông Ngô Quốc Việt thôi chức danh kế toán trưởng. Ảnh: Dũ Tuấn



Gần đây, Dân Việt đã phản ánh trường hợp bổ nhiệm cán bộ "em Kế toán trưởng, chị Phó Giám đốc" xảy ra tại Trung tâm y tế huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.

Ngày 22/1/2019, Sở Y tế tỉnh Bình Định có Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thuộc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh giữ chức danh Kế toán trưởng Trung tâm, thời hạn bổ nhiệm 5 năm (từ ngày 22/1/2019).

Đến ngày 1/11/2019, Sở Y tế tỉnh Bình Định tiếp tục có quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm (kể từ ngày 5/11/2019).

Ngày 2/6, cũng chính Sở Y tế tỉnh Bình Định cho rằng, đối chiếu quy định theo khoản 3, Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn, bà Ngô Thị Hồng Liên - Phó Giám đốc Trung tâm là chị ruột ông Ngô Quốc Việt - Kế toán trưởng là không đúng quy định.

Hơn 6 tháng bổ nhiệm, Sở Y tế tỉnh Bình Định mới phát hiện vụ việc và có quyết định sửa sai bằng cách cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, thôi chức danh Kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Vân Canh đối với ông Ngô Quốc Việt.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng chỉ đạo phía Trung tâm y tế huyện Vân Canh họp kiểm điểm, tường trình sự việc và nguyên nhân để báo cáo đến Sở. Tùy theo mức độ, Sở này sẽ có quyết định xử lý trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật.

https://danviet.vn/binh-dinh-5-vu-an-tham-nhung-khien-can-bo-mat-chuc-buoc-phai-hau-toa-20200628103002501.htm

 

Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null