Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tọa đàm Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 27-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức toạ đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024). Dự tọa đàm có cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện qua các thời kỳ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành Y tế. Cách đây 69 năm, Bác Hồ đã gửi cho các cán bộ ngành Y tế. Trong thư Bác đã ân cần dặn: “cán bộ, nhân viên y tế cả nước phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu”.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Như Nguyện

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Như Nguyện

Tự hào và khắc ghi những lời Bác dạy, những năm qua, cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ người bệnh, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hiện là Bệnh viện hạng II quy mô 800 giường bệnh, thực kê 1.047 giường, gồm 38 khoa, phòng chức năng với tổng số gần 900 cán bộ, nhân viên y tế. Năm 2023 tổng số lượt bệnh nhân đến khám bệnh đạt trên 250 ngàn lượt, tăng 16,3% so với năm 2022. Đặc biệt, trong số 36 đề cương nghiên cứu cấp cơ sở năm 2023, đã có 8 đề tài có tính thực tiễn cao được Bệnh viện Đa khoa tỉnh ứng dụng trong năm 2024 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị.

Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, nhận chuyển giao và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đơn vị đã được trang bị và đưa vào sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh, giảm chi phí điều trị. Từ tháng 12- 2022 đến nay, qua triển khai chụp mạch nhiều bệnh nhân đã được can thiệp tim mạch, đặt stent động mạch vành thành công ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có nhiều ca khó phức tạp, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cứu sống tính mạng người bệnh.

Đây chỉ là kết quả bước đầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ để thời gian tới có thể triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 bác sĩ được vinh danh Thầy thuốc ưu tú là Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc (ngoài cùng bên trái)- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ chuyên khoa I Phan Hùng Xô (thứ hai từ phải qua)- Nguyên Trưởng khoa Tai- Mũi- Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 bác sĩ được vinh danh Thầy thuốc ưu tú là Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc (ngoài cùng bên trái)- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ chuyên khoa I Phan Hùng Xô (thứ hai từ phải qua)- Nguyên Trưởng khoa Tai- Mũi- Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tặng hoa chúc mừng 2 bác sĩ được vinh danh Thầy thuốc ưu tú là Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ chuyên khoa I Phan Hùng Xô-Nguyên Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.