Những ngày đầu tháng 2.2025, chúng tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, trải chiếu ngồi dọc hành lang chật chội, thức trắng đêm với người bệnh và thân nhân của họ.
Từ một sinh viên y biết tiếng Campuchia, anh Kim Oanh Thươne (26 tuổi) tình cờ bén duyên với công việc phiên dịch cho bệnh nhân nước ngoài tại các bệnh viện ở TP.HCM.
Khi một người đàn ông ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang khai thác đá, một tiếng nổ lớn nghi do thuốc nổ bất ngờ vang lên hất nạn nhân văng ra xa và bị thương tích rất nặng.
(GLO)- Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 thiếu niên có độ tuổi 15-17 tuổi bị đa chấn thương, phỏng nghiêm trọng liên quan đến tự chế pháo, trong đó 1 bệnh nhân phải cắt bỏ tinh hoàn.
Vụ tai nạn lao động đã làm 9 công nhân bị thương; trong đó, 5 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và 4 người bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã công bố thông tin pha chế thành công 2 loại thuốc phóng xạ mới trong chẩn đoán, theo dõi, đánh giá đáp ứng điều trị u thần kinh nội tiết và ung thư tuyến tiền liệt.
(GLO)- Sáng 6-12, Bệnh viện Chợ Rẫy công bố đã pha chế thành công với 2 loại thuốc phóng xạ Ga-68 PSMA và Ga-68 Dotatate vào sử dụng trong chẩn đoán, điều trị ung thư tuyến tiền liệt và u thần kinh nội tiết.
Người thân không may chết não sau vụ tai nạn giao thông, một gia đình ở Nghệ An đã quyết định hiến tạng, giác mạc của anh đem lại sự sống cho người khác
3 người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức với các triệu chứng nhiễm độc sau khi ăn món chả lụa và mắm, điều đáng lo ngại là các bệnh viện khu vực phía Nam không còn thuốc giải độc đặc hiệu.
Ở Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM có một nữ bác sĩ rất nổi tiếng, bởi chị là nữ bác sĩ duy nhất trong số 35 bác sĩ của khoa. Thậm chí, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (ảnh) còn được gọi là “của hiếm” khi cả khu vực phía Nam ngoài chị không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não.
(GLO)- Ngày 17-11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, đơn vị vừa tiếp nhận tạng hiến từ một người chết não và đã ghép tạng thành công cho 6 người bệnh. Đặc biệt, lần đầu tiên, da của người chết não được tiếp nhận để ghép cho một bệnh nhân bị bỏng nặng.
Sau quá trình thảo luận, hội đồng chuyên môn đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm Covid -19. Hội đồng chuyên môn nhấn mạnh, đây “không phải là một bệnh lạ“.
(GLO)- Ngày 11-7, trao đổi với báo chí, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân bị hoại tử vùng xương sọ, mặt sau khi mắc Covid-19 gây nguy hiểm tính mạng, thậm chí có trường hợp đã tử vong.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối hiến mô tạng, các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy, phần mềm sẽ đảm bảo việc lựa chọn người ghép tạng một chính xác, khách quan, không thể tác động được, do đó, sẽ không có sự ưu tiên hay gian dối trong việc điều phối, lựa chọn người được ghép tạng.
Những người mẹ ấy hẳn sẽ còn vương nỗi buồn thương dai dẳng, nhưng bù lại, một phần máu thịt của con trai vẫn đang sống, đang hiện hữu trên cuộc đời này. Sự sống được nối tiếp, vinh quang hay cay đắng, ngọt ngào đều có bóng hình người thương đã khuất...