Bước tiến y học đáng mừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã công bố thông tin pha chế thành công 2 loại thuốc phóng xạ mới trong chẩn đoán, theo dõi, đánh giá đáp ứng điều trị u thần kinh nội tiết và ung thư tuyến tiền liệt.

Theo đó, 2 loại thuốc lần lượt là thuốc Ga-68 PSMA là chất đồng vị phóng xạ chuyên biệt cho ung thư tiền liệt tuyến và Ga-68 Dotatate cũng là đồng vị phóng xạ chuyên biệt cho các khối u thần kinh nội tiết.

Trước đây, với người mắc 2 loại ung thư trên, các bác sĩ điều trị vẫn dựa vào những xét nghiệm cơ bản như chụp CT-scan, MRI, PET/CT… để đánh giá. Tuy nhiên, khi có thêm phương pháp này, so với PET thông thường trước đó, sẽ giúp các bác sĩ đánh giá được mức độ lan rộng của khối u tương ứng chính xác và nhạy hơn, tránh trường hợp nhầm lẫn giữa các loại u. Từ đó, giúp bác sĩ lập kế hoạch, đánh giá đáp ứng điều trị cho người bệnh tốt hơn.

Pha chế thành công thuốc ngay tại Việt Nam được xem là thành công lớn không chỉ với các y - bác sĩ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giúp người bệnh có thể tiếp cận kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, tiết kiệm chi phí điều trị khi có thể thực hiện điều trị ngay trong nước.

Một điều đáng lưu ý, không phải bệnh nhân ung thư nào cũng cần thực hiện phương pháp này. Phương pháp này chỉ áp dụng cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến và u thần kinh nội tiết. Bởi một số trường hợp bằng những phương tiện thông thường như chụp CT-scan, MRI…, bác sĩ đã có thể phát hiện di căn. Do đó, khi kết hợp thêm cả phương pháp mới này là chụp PET/CT cũng không thay đổi kế hoạch điều trị.

Với người bệnh, cần theo những chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tức là những ca nào thật sự cần bác sĩ sẽ có chỉ định thực hiện, người bệnh không tự thay đổi kế hoạch, bỏ điều trị hiện có để đổ dồn về Bệnh viện Chợ Rẫy, bởi khi đó sẽ gây nên tình trạng quá tải.

Hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam thực hiện chụp PET/CT với 2 thuốc này. Trong khi đó, để thực hiện được buộc phải có PET/CT. PET/CT là hệ thống chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, nhiều lợi điểm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị các loại bệnh như ung thư, thần kinh và tim mạch. Tại TP HCM, chỉ có một số bệnh viện lắp đặt hệ thống máy chụp PET/CT - như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Quân y 175... Do đó, thời gian tới có thể nhân rộng phương pháp này đến các đơn vị khác để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh hiệu quả hơn. Thậm chí, trong tương lai có thể xuất khẩu.

Ngoài ra, thành công của phương pháp trên là tiền đề giúp chúng ta có thể nghiên cứu sản xuất những thuốc chống các căn bệnh ung thư mà hiện Việt Nam chưa có.

Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN TRIỆU VŨ
(Trưởng Khoa Ung bướu - Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM)

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null