Từ khóa: bệnh tật

Một gia đình ở Pleiku kiệt quệ vì bệnh tật

Một gia đình ở Pleiku kiệt quệ vì bệnh tật

(GLO)- Từ ngày vợ bị ung thư đại tràng, con gái bị bệnh viêm não tủy lan tỏa, gia đình anh Nguyễn Đức Phong (hẻm 347 Phạm Văn Đồng, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lâm vào cảnh kiệt quệ. Mọi thứ giá trị trong nhà đều bán dần để chữa bệnh cho vợ con.
Công an Gia Lai hỗ trợ người già yếu, bệnh tật làm căn cước công dân

Công an Gia Lai hỗ trợ người già yếu, bệnh tật làm căn cước công dân

(GLO)- Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật làm hồ sơ thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân. Đặc biệt, lực lượng Công an đến tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật.
Tuổi già bệnh tật nuôi 2 cháu thơ dại

Tuổi già bệnh tật nuôi 2 cháu thơ dại

(GLO)- Nỗi đau mất đi người con đầu chưa kịp nguôi ngoai, vợ chồng ông Nguyễn Huệ (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) lại tiếp tục nhận tin dữ khi người con trai thứ 2 cũng tử vong vì tai nạn giao thông. Giờ đây, ông bà vẫn còm cõi nuôi 2 cháu thơ dại.
Già yếu, bệnh tật gồng gánh con thơ

Già yếu, bệnh tật gồng gánh con thơ

(GLO)- Bị teo chân nên cuộc sống của ông Nguyễn Ghi Ta (thôn Bản Tân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhiều năm qua chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà hơn 20 m2. Cuộc sống nghèo khó, bệnh tật, con lại còn nhỏ nên ước mơ lớn nhất của người đàn ông tuổi 65 là sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp cũng trở nên quá xa vời.
"Thân cò lặn lội..."

"Thân cò lặn lội..."

(GLO)- Tảo tần làm thuê nuôi mẹ già bị bệnh hở van tim, anh trai bị liệt cùng 2 đứa con đang tuổi ăn học là hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Mai Thị Liêm (43 tuổi, thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai).
Rượu bia là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau

Rượu bia là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau

Tại Hội thảo xây dựng chính sách về phòng, chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức sáng nay 22/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, sản lượng rượu, bia và đồ uổng có cồn được sản xuất tại Việt Nam tăng nhanh qua các năm trong khi thế giới đang giảm dần.