(GLO)- Sáng 7-1, Hội Chữ thập đỏ huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Quỹ Tâm Nguyện Việt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng 279 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Hà Tam và Phú An.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ và Bảo hiểm xã hội huyện Đak Pơ tặng thẻ bảo hiểm cho học sinh xã Hà Tam. Ảnh: Tuyết Mai
Chương trình đã trao thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 81 em học sinh, 99 hộ gia đình khó khăn, 99 hộ có thu nhập trung bình với tổng giá trị trên 88,3 triệu đồng. Toàn bộ chi phí do Quỹ Tâm Nguyện Việt tài trợ.
Sự hỗ trợ ý nghĩa này giúp người dân xã Hà Tam và Phú An được tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận với chính sách an sinh xã hội, được chăm sóc sức khỏe khi chẳng may ốm đau, bệnh tật.
Ngày 26-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố Dự thảo Nghị định về lương tối thiểu vùng, trong đó đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6%, và bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2024.
(GLO)- Ngày 25-6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khoá XVI (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác Hội Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
(GLO)- Vtv.vn cho biết, xung đột ở Dải Gaza đã khiến khoảng 21.000 trẻ em bị mất tích. Đây là số liệu theo báo cáo do tổ chức Save the Children công bố ngày 24-6.
(GLO)- Trong giai đoạn 2019-2024, số hội viên cựu chiến binh (CCB) khá, giàu trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tăng 6,7%. Thông tin trên được báo cáo tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Chư Păh giai đoạn 2019-2024 diễn ra sáng 25-6.
Sắp tới ngày 1.7, hàng chục triệu viên chức, công chức, cán bộ trong khu vực công đón tin vui tăng lương cơ sở, nhưng với những người làm báo thì niềm vui chưa trọn vẹn khi cơ chế lương mới vẫn chưa được ban hành.
(GLO)- Vụ giặc Pháp giết hại dân làng Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) tháng 3-1947 đã đi vào lịch sử tỉnh Gia Lai như một nốt trầm buồn. Từ năm 2017, địa điểm này đã trở thành di tích lịch sử cấp tỉnh.
Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động (tăng 6% áp dụng từ ngày 1/7/2024); quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1/1/2025).
(GLO)- TTXVN cho biết, từ ngày 1-7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID. .
(GLO)- Đó là làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo anh Phạm Thanh Xuân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, cách đây vài năm, đoàn quay phim của VTV Travel đã về làng Díp thực hiện phóng sự “Ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp”.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
(GLO)- Ngày 22-6, ông Nguyễn Văn Thương-Chủ tịch UBND xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa chỉ đạo cho lực lượng Công an xã kiểm tra, xác minh tin đồn về việc mặt đất tự phát lửa trên cánh đồng Khơm (làng Phăm Kleo Ngol).