Bầu Đức không nuôi 1 triệu con heo ăn chuối như dự tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bầu Đức nhiều lần chia sẻ kế hoạch nuôi 1 triệu con heo ăn chuối vào năm 2023 nhưng nay chuyển hướng sang duy trì đàn 600.000 con giữa bối cảnh giá heo hơi ở mức thấp kéo dài

Ngày 7-4, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) công bố thông tin tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến tổ chức cuối tháng 4 với nhiều chỉ tiêu đưa ra gần như đi ngang so với năm 2022.

Theo HAGL, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn, HAGL xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo chủ trương tập trung duy trì quy mô sản xuất kinh doanh không thấp hơn năm 2022.

Cụ thể, năm 2022, HAGL có doanh thu thuần đạt 5.111 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.125 tỉ đồng. Mục tiêu năm 2023 là doanh thu thuần đạt 5.120 tỉ đồng (tăng 9 tỉ đồng) và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỉ đồng (tăng 5 tỉ đồng).

Về kế hoạch đầu tư của năm 2023, HAGL duy trì như năm ngoái là 7.000 ha trồng chuối và 600.000 con heo thịt được nuôi tại 10 cụm chuồng trại hiện tại.

Thị trường khó khăn, bầu Đức chưa thể nuôi 1 triệu con heo ăn chuối như dự tính.

Thị trường khó khăn, bầu Đức chưa thể nuôi 1 triệu con heo ăn chuối như dự tính.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng chia sẻ kế hoạch sẽ nuôi 1 triệu con heo ăn chuối vào năm 2023 và cho rằng con số này không lớn so với mức tiêu thụ 35 triệu con heo/năm của Việt Nam.

Dù vậy, từ quý IV-2022, giá heo hơi bất ngờ xuống thấp, đi ngược với quy luật mọi năm và kéo dài cho đến nay khiến mảng kinh doanh này không còn hấp dẫn.

Hiện tại, xuất khẩu chuối vẫn thuận lợi giúp HAGL có lãi khoảng 100 tỉ đồng/tháng.

Đại hội cổ đông năm nay, HAGL tiếp tục không chia cổ tức vì còn lỗ lũy kế hơn 3.341 tỉ đồng.

Suốt hơn 1 năm qua, giá heo hơi ở mức thấp hơn giá thành bình quân của toàn ngành chăn nuôi khiến các trang trại chăn nuôi lỗ nặng. Riêng HAGL, dù có lợi thế khi cho heo ăn chuối loại sau xuất khẩu nhưng cũng gặp khó khăn khi kinh doanh không có lãi như bầu Đức chia sẻ hồi tháng 2, khi gặp gỡ các cổ đông lớn tại TP HCM.

Giữa lúc tổng đàn heo vẫn tăng trưởng nhưng sức mua giảm sút cộng thêm nguồn heo nhập khẩu giá rẻ khiến giá heo ở vùng đáy khá lâu. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các trang trại nên "co" lại để phòng thủ thay vì giữ đàn chờ giá lên vì rất rủi ro.

Cũng liên quan đến HAGL, ông Đoàn Nguyên Thịnh, em trai bầu Đức báo cáo vừa bán thành công toàn bộ số cổ phiếu HAG đang nắm giữ là 488.934 cổ phiếu, tương đương 0,05% tỉ lệ cổ phiếu của HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ 23-3 đến 6-4.

Giá trị giao dịch thực tế không được công bố với mục đích nhằm cân đối tài chính cá nhân như đã đăng ký trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null