Bầu Đức: 'Hoàng Anh Gia Lai cần tiền'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đứng đầu tập đoàn khẳng định vấn đề trước mắt là cần huy động vốn để đủ nguồn lực đầu tư cho con heo và cây chuối đang có biên lợi nhuận tốt.

Trả lời câu hỏi cổ đông về việc huy động vốn tại đại hội thường niên 2022, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) Đoàn Nguyên Đức khẳng định vấn đề với doanh nghiệp hiện tại là cần tiền.

"Các quỹ đầu tư và tổ chức có nguồn vốn cần thiết cho chúng ta. Nếu cổ đông có đối tác nào cùng chung hệ sinh thái và có thể hỗ trợ công ty phát triển thì mong cổ đông giới thiệu cho tôi", ông nói.

Có đối tác đầu tư 1.700 tỷ đồng

HAGL đã trải qua 5 năm khó khăn nên để tìm được một đối tác ưng ý là không hề đơn giản. Trong giai đoạn đỉnh cao, HAGL không hề thiếu đối tác lớn cả trong ngoài nước nhưng họ đã rút lui khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Do vậy người đứng đầu doanh nghiệp đề nghị cổ đông ủng hộ kế hoạch phát hành riêng lẻ để thu về 1.700 tỷ đồng. Từ đó mới đủ vốn cho kế hoạch đầu tư vào con heo và cây chuối đang có biên lợi nhuận rất tốt, không có tiền thì không thể làm được.


 

Bầu Đức trả lời cổ đông trong đại hội thường niên năm 2022. Ảnh: Tuấn Trần
Bầu Đức trả lời cổ đông trong đại hội thường niên năm 2022. Ảnh: Tuấn Trần


Ông Đức trấn an cổ đông rằng giá heo sẽ tăng nữa bởi giá thức ăn chăn nuôi đã tăng mạnh. Trong khi HAGL không ngại vấn đề thức ăn bởi có nguồn chuối tươi có sẵn, trong khi giá vốn thức ăn chăn nuôi chiếm 75% giá thành thì việc giá thức ăn càng cao HAGL cũng hưởng lợi.

"Tôi có thể gặp được đối tác và chào mời phát hành 1.700 tỷ đồng thì cổ đông cũng nên mừng cho tôi, đây không phải là con số nhỏ", bầu Đức chia sẻ.

Nói về việc phải chào bán riêng lẻ mà không chào bán cho cổ đông, lãnh đạo tập đoàn cho biết do vướng quy định của pháp luật. Hiện HAGL bị lỗ lũy kế rất lớn nên không đủ điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ suy nghĩ về vấn đề này khi doanh nghiệp hết lỗ lũy kế.

Đối với tin đồn trước đó rằng Nova có ý định đầu tư vào doanh nghiệp, người đứng đầu tập đoàn thừa nhận có làm việc với đối tác này nhưng sau đó thương thảo không thành công.

Do vậy ông khẳng định Nova không tham gia vào đợt phát hành này, đồng thời tiết lộ 2 đơn vị sẽ mua phát hành riêng lẻ là Chứng khoán VPBank và Quỹ đầu tư Việt Cát.

"Không ngã ngựa lần nữa"

Trong năm 2022, HAGL đặt kế hoạch mang về 4.800 tỷ đồng doanh thu và 1.120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 29% và gấp gần 9 lần thực hiện năm ngoái.

Về kế hoạch đầu tư, đối với ngành cây ăn trái, HAG dự kiến đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

Với ngành chăn nuôi heo, đơn vị có kế haochj xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt, nâng tổng số thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm.

Bầu Đức cho biết sản phẩm chuối và thịt heo là 2 loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với cuộc sống, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Điểm sáng là sự bổ trợ cho nhanh khi chuỗi thải ra (khoảng 20.000 tấn/năm) là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm…

Báo cáo tình hình quý I, HAGL ước tính có 3 công ty con tạo được lợi nhuận. Doanh số ghi nhận khoảng 882 tỷ và lợi nhuận thu về 248 tỷ đồng quý đầu năm.

Bầu Đức nhắc thêm là tập đoàn có một công ty quan trọng là Lơ Pang nhưng chưa hợp nhất. Kế hoạch hợp nhất dự kiến trong quý II và có thể giúp lợi nhuận cải thiện rất mạnh khi công ty này có thể mang về 300-400 tỷ/năm.

Như vậy so với kế hoạch lãi 1.120 tỷ đồng năm nay, HAGL đã đi được 22% tiến độ và kết quả này vẫn chưa tính đến Lơ Pang.

Bầu Đức nhấn mạnh rằng nhà đầu tư đang rất quan tâm đến HAGL và hiện có hơn 55.000 cổ đông theo dõi hoạt động, do đó doanh nghiệp dự kiến hàng tháng sẽ công bố thông tin về hoạt động và sẵn sàng minh bạch với cổ đông.

Trước lo ngại về sự thất bại của mô hình mới giống như nuôi bò trước đây, Chủ tịch HAGL tuyên bố mọi công ty đều có khả năng "ngã ngựa", không ai có thể vỗ ngực mãi mãi.

"Tuy nhiên HAGL đã thất bại rồi, đã ngã ngựa rồi nên sẽ không có chuyện chủ quan nữa. Có lúc tất cả ngân hàng quay lưng lại nhưng doanh nghiệp vẫn vực dậy, nên ngã lần thứ 2 là hơi khó", ông nói.

https://zingnews.vn/bau-duc-hoang-anh-gia-lai-can-tien-post1308139.html
 

Theo Huy Lê  (zingnews)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.