Bắt quả tang 28 đối tượng kiếm tiền xài Tết bằng cách đá gà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 31-1, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 28 đối tượng trong 2 vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền bị cơ quan này bắt quả tang trong 2 ngày giáp Tết.

Theo đó, chiều 30-1, Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống ở xã Tân Hiệp A. Tại hiện trường, công an tạm giữ 12 đối tượng, 3 con gà, trên 50 triệu đồng, 13 xe máy và một số vật dụng dùng cho việc tổ chức đánh bạc.

 

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đá gà ăn tiền ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đá gà ăn tiền ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp.


Trước đó, vào ngày 28-1, Công an huyện Tân Hiệp cũng đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã Tân An. Tại hiện trường, công an tạm giữ 16 đối tượng, 2 con gà, gần 40 triệu đồng, 1 cân đồng hồ, 11 cặp cựa sắt và một số tang vật khác.
 

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đá gà ăn tiền ở xã Tân An
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đá gà ăn tiền ở xã Tân An.


Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận mỗi tụ điểm đá gà điều có người canh đường cảnh giới từ xa, mỗi lần đặt cược từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Mỗi ngày, hàng trăm người đã đến đây tham gia đá gà và cá cược với nhau để kiếm tiền xài Tết.

Theo Văn Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null