Bắt đối tượng bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an xác định được Ngân Văn Hiền đã tổ chức bán 2 người phụ nữ đều trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An) sang Trung Quốc với giá 150 triệu đồng.

Đối tượng Ngân Văn Hiền. Ảnh: Quỳnh Trang
Đối tượng Ngân Văn Hiền. Ảnh: Quỳnh Trang


Đầu năm 2017, qua công tác điều tra trên địa bàn, Công an huyện Tương Dương thấy nổi lên một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội mua bán người.

Trong số đó có đối tượng Ngân Văn Hiền (SN 1995, trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương). Trước tình hình đó, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án 317N để đấu tranh.

Qua công tác xác minh, Ban chuyên án xác định được đối tượng Ngân Văn Hiền đã tổ chức bán 2 người phụ nữ đều trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện tương Dương sang Trung Quốc với giá 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 1-2017 đến tháng 7-2017, Ngân Văn Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-7, biết đối tượng đã trở về địa phương và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội, Ban chuyên án quyết định phá án và bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương, đối tượng khai nhận đã tổ chức lừa bán người sang Trung Quốc để kiếm lời.

Hiện chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Theo baonghean

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null