Lừa bán phụ nữ nhẹ dạ cả tin vào các ổ mại dâm ở Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt về tội buôn bán phụ nữ tại thành phố Móng Cái.
 

Đối tượng Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thọ (SN 1993, trú tại huyện Thạch Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 24-2, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thọ khi đối tượng vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam nhằm mục đích đi tìm những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để lừa bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin từ Công an thành phố Móng Cái, từ tháng 11-2015 đến tháng 3-2016, được một số đối tượng bên Trung Quốc rủ rê, Thọ đã nhiều lần về Thanh Hóa lừa nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để bán vào các cơ sở mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thọ đang có 2 lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Thanh Hoá về tội buôn bán phụ nữ và mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.