Bão số 6: Tháp cẩu quay như "chong chóng"... gây bất an ở Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 10/11, trước thềm bão số 6 (Nakri) đổ bộ đất liền, tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có gió giật liên hồi. Trong khi đó, người dân “hú vía” khi chứng kiến tháp cẩu cao hàng chục mét quay vòng tròn theo gió.
Theo tìm hiểu, tháp cẩu này thuộc dự án Chung cư cao tầng Hồ sinh thái Đầm Đống Đa (tên thương mại Phu Tai Residence) do Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài - đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Phú Tài) làm chủ đầu tư.
Thanh cẩu của tháp quay liên hồi, có lúc quay rất nhanh do gió giật mạnh, bên dưới là các tuyến đường phố có phương tiện qua lại, vô cùng nguy hiểm.
Tháp cẩu này thuộc dự án Chung cư cao tầng Hồ sinh thái Đầm Đống Đa quay tròn trên cao.
Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn xác nhận sự việc và cho biết, trước đó đã cử cán bộ phường Hải Cảng xuống làm việc với chủ đầu tư. "Họ bảo theo kỹ thuật thì để tháp quay tự do theo gió, nếu cưỡng bức cố định lại sẽ vô cùng nguy hiểm", ông Nam nói và cho biết tháp cẩu này cách xa nhà dân.
Tuy nhiên, đề cập đến việc tháp cẩu này chạy ngang qua đường phố gây nguy hiểm thì ông Nam cho rằng, sẽ yêu cầu chủ đầu tư hạ cẩu.
Theo ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, trước thềm bão số 6, Sở đã đi kiểm tra các công trình nhà cao tầng, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải có phương án phòng chống bão gửi Sở Xây dựng. Sở đã có thông kê và báo cáo UBND tỉnh Bình Định.
“Nói chung về tất cả các cẩu tháp thì phải thả quay tự do chứ không neo được. Mình không biết hướng gió thế nào nên neo lại sẽ nguy hiểm hơn. Trong kỹ thuật cho phép những trường hợp như thế được thả tự do", ông Bảo thông tin.
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho hay, Sở yêu cầu chủ đầu tư hạ cẩu nhưng không hạ kịp. Giải pháp an toàn chỉ có hạ tháp hoặc thả tự do, cơ bản là phần trụ cẩu chằng chống như thế nào thôi.
Đoạn clip quay cảnh tháp cẩu quay tròn khi bão số 6 sắp đổ bộ vào đất liền được đăng tải lên mạng xã hội Facebook gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần là sự bức xúc, lo lắng của người dân trước nguy cơ tháp cẩu đổ sập.
“Công trình làm ăn cẩu thả, nếu xảy ra sơ suất thì ai chịu đây. Đề nghị chính quyền vào cuộc ngăn chặn gấp. Chủ đầu tư coi thường tài sản và tính mạng của người dân xung quanh”, một tài khoản Facebook bình luận.
Phó thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình ứng phó bão số 6 tại tỉnh Bình Định đã yêu cầu chính quyền địa phương phải giằng chống nhà cửa, và những công trình xây dựng, bảo vệ những cơ sở sản xuất, dịch vụ của doanh nghiệp cũng như của người dân được an toàn. 
Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null