Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024 sáng 1/8: Trung Quốc tăng tốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn thể thao Trung Quốc tăng tốc để vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 với 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.
Pan Zhanle giành huy chương Vàng ở Olympic Paris 2024. (Nguồn: AP)

Pan Zhanle giành huy chương Vàng ở Olympic Paris 2024. (Nguồn: AP)

Đoàn thể thao Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ khi liên tiếp giành được thêm 3 huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024.

Ba tấm huy chương Vàng mà Trung Quốc giành được trong ngày 31/7 đến từ các môn Nhảy cầu, Xe đạp và Bơi.

Cặp vận động viên Chen Yuxi và Quan Hongchan "mở hàng" cho Trung Quốc trong ngày hôm qua khi chiến thắng ở môn nhảy cầu nội dung 10m cầu cứng đôi nữ.

Sau đó, Deng Yawen thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng ở môn Xe đạp biểu diễn BMX nội dung tự do nữ. Chiến thắng này có phần bất ngờ khi đây mới là lần đầu cô gái 16 tuổi này tham dự Olympic.

Kết thúc bài thi, Deng Yawen giành được số điểm rất ấn tượng 92,6 điểm, qua đó đánh bại Perris Benegas (Mỹ) và Natalya Diehm (Australia) để giành huy chương Vàng.

Ở môn Bơi, kình ngư Pan Zhanle thi đấu xuất sắc để bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng nội dung 100m tự do nam khi kết thúc bài thi với thời gian 46,40 giây. Kết quả này giúp Pan Zhanle phá vỡ kỷ lục thế giới cũng như kỷ lục Olympic.

Với việc liên tiếp đón nhận tin vui, Đoàn thể thao Trung Quốc tăng tốc để vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp với 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao nước chủ nhà Pháp cũng thi đấu bùng nổ để bám sát Trung Quốc ở vị trí thứ 2 với 8 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu 31/7, Đoàn thể thao Pháp cũng đã giành được thêm 3 huy chương Vàng ở các môn Triathlon và Bơi.

Cassandre Beaugrand giành huy chương Vàng môn Triathlon (Ba môn phối hợp) sau khi kết thúc bài thi với thời gian 1 giờ 54 phút 55, thắng kịch tính Julie Derron của Thụy Sĩ (1 giờ 55 phút 01) và Beth Potter của Vương quốc Anh (1 giờ 55 phút 10).

Trong khi đó, kình ngư Léon Marchand tỏa sáng trên đường đua xanh khi liên tiếp giành hai huy chương Vàng ở các nội dung nội dung 200m bơi bướm và 200m bơi ếch.

Như vậy, Léon Marchand đã hoàn tất cú hat-trick huy chương Vàng bởi trước đó anh cũng đã giành được huy chương Vàng nội dung 400m bơi hỗn hợp.

Léon Marchand lập hat-trick huy chương Vàng ở Olympic Paris 2024. (Nguồn: OLympic Paris)

Léon Marchand lập hat-trick huy chương Vàng ở Olympic Paris 2024. (Nguồn: OLympic Paris)

Đoàn thể thao Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương khi mà chỉ có thêm 1 huy chương Vàng của Shinnosuke Oka (môn Thể dục Dụng cụ).

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 5, Đoàn thể thao Nhật Bản đã có được 8 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đứng ngay sau Nhật Bản là Đoàn thể thao Australia với 7 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Trong ngày thi đấu 31/7, Australia chỉ có thêm 1 huy chương Vàng của Jessica Fox ở môn Canoeing. Đây cũng là huy chương Vàng thứ 2 của Jessica Fox ở giải đấu năm nay.

Hai đoàn thể thao xếp ngay sau Australia ở bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 lần lượt là Vương quốc Anh và Hàn Quốc.

Vương quốc Anh cùng có 6 huy chương Vàng như Hàn Quốc nhưng xếp trên nhờ có số huy chương Bạc và huy chương Đồng nhiều hơn.

Trong khi đó, Đoàn thể thao Mỹ tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành thêm 1 huy chương Vàng trong ngày hôm qua ở môn bơi nội dung 1.500m tự do nữ của Katie Ledecky.

Katie Ledecky về nhất với thời gian 15 phút 35 giây 02 để phá kỷ lục Olympic do chính cô lập nên cách đây ba năm tại Olympic Tokyo.

Kết thúc ngày thi thứ 5, Đoàn thể thao Mỹ mới chỉ có được 5 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng - xếp thứ 5 - thành tích chưa thực sự xứng tầm với lực lượng hùng hậu mà Mỹ mang sang Pháp.

Ở các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Italy (3 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng), Canada (2, 2, 3), Đức (2, 2, 2).

Ngoài 10 đoàn kể trên, 37 đoàn khác tham dự Olympic Paris 2024 cũng đã giành được ít nhất 1 huy chương Đồng.

Các đoàn thể thao Đông Nam Á dù đã nỗ lực thi đấu nhưng vẫn chưa có được tấm huy chương nào sau 5 ngày thi đấu chính thức tại Thế vận hội năm nay.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

null