Bạn trẻ 'cày' việc xuyên Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thay vì nghỉ ngơi, hòa vào không khí Tết nhộn nhịp, một số bạn trẻ lựa chọn "cày cuốc" online để kiếm thêm thu nhập và tích lũy trải nghiệm.

"Chạy việc” ngày Tết

Trong không khí tất bật của ngày Tết, Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) vẫn bám trụ tại Hà Nội với công việc làm thêm tại quán cà phê. Dũng muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm, thay vì chỉ ở nhà một cách nhàm chán.

Làm thêm vào những ngày lễ Tết không khiến Dũng cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là một tâm lý thoải mái hơn khi những nhu cầu được đáp ứng. Đây cũng là dịp để chàng trai kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí ăn ở đắt đỏ tại Hà Nội.

“Mình thấy làm việc ngày Tết không quá tệ, mức thù lao nhận lại gấp đôi ngày thường nên mình cũng vui”, Dũng nói.

Còn Lê Đức Trung (29 tuổi) một chàng trai sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đã có một cái Tết khá khác biệt. Không còn quanh quẩn ở nhà chuẩn bị Tết như mọi năm, năm nay anh chọn cách lái xe ôm công nghệ, vừa để tìm cảm giác mới mẻ, vừa kiếm thu nhập.

Anh Trung vốn là nhân viên sale bất động sản, nhưng dịp cuối năm không có khách nên anh tạm nghỉ. Do ở nhà buồn chán nên anh đăng ký app chạy xe ôm để tìm cảm giác thoải mái.

“Tết đến, người dân về quê hết nên chạy xe ôm cũng nhàn, không nhiều khách đi. Mình chạy xe một ngày nhiều nhất cũng chỉ từ 500 - 600 nghìn. Công việc linh hoạt nên lúc nào mình làm cũng được”, anh Trung chia sẻ.

"Ôm" deadline về nhà

Nguyễn Thị Thanh Hằng (22 tuổi, ở Hải Dương) chọn làm bạn với chiếc laptop cận Tết để kịp tiến độ công việc được giao. Cô bạn chia sẻ, cận Tết là thời điểm bận rộn với khối lượng công việc lớn nên ngoài thời gian làm trên công ty, cô vẫn phải “ôm” việc về nhà.

“Hiện tại, mình vừa làm tổ chức sự kiện vừa làm sáng tạo nội dung nên khá bận. Đặc biệt vào cuối năm, các dự án phải hoàn thành gấp rút hơn để kịp tung ra trước Tết. Mình làm việc chủ yếu tại các địa điểm tổ chức sự kiện, tùy vào từng dự án cụ thể nên phải di chuyển khá nhiều, còn lại đối với việc sáng tạo nội dung mình có thể linh hoạt để nhận “chạy” thêm tại nhà”, Hằng kể.

Thanh Hằng dễ dàng làm việc từ xa dịp Tết bằng hình thức trực tuyến.
Thanh Hằng dễ dàng làm việc từ xa dịp Tết bằng hình thức trực tuyến.

Trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu công việc tăng cao nhưng thời gian lại eo hẹp, việc làm online cho phép Hằng hoàn thành nhiệm vụ từ xa mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, Hằng cũng cho biết trở ngại lớn nhất khi “ôm” việc cận Tết theo hình thức trực tuyến đó là việc duy trì kết nối với đồng nghiệp và đối tác, đặc biệt là khi mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho Tết.

“Lần đầu tiên mình nhận làm thêm trong dịp Tết nên có chút “choáng” vì lượng công việc dày đặc, cũng thấy hơi buồn, tủi thân vì không thể dành nhiều thời gian cho gia đình như những năm trước. Tuy nhiên, đây là công việc mình yêu thích và là cơ hội để kiếm thêm thu nhập nên mình vui vẻ đón nhận”, Thanh Hằng chia sẻ.

Ứng Trần Công (23 tuổi, ở Phú Thọ) hiện cũng làm sáng tạo nội dung cho một công ty truyền thông tại Hà Nội và đã dần quen với việc làm thêm dịp Tết. Đây là năm thứ hai chàng trai này lựa chọn làm việc xuyên Tết thông qua hình thức trực tuyến.

“Tuy không còn dành nhiều thời gian bên gia đình nhưng mình khá hài lòng bởi đây là dịp để tăng thêm thu nhập cá nhân nhờ những khoản phụ cấp và thưởng Tết. Công việc của mình chủ yếu là xây dựng nội dung theo chủ đề đã được đặt hàng trước. Cận Tết, khối lượng công việc tồn đọng khá nhiều nên mình bận rộn hơn trong việc xử lý các dự án được giao”, Công chia sẻ.

2lam-viec.jpg
Ứng Trần Công làm việc xuyên Tết với tâm lý thoải mái, mong muốn trải nghiệm cơ hội mới.

Chàng trai cũng cho biết thêm, thay vì nghỉ Tết như những năm trước, năm nay Công sẽ tận dụng thời gian này để nhận thêm việc xuyên Tết. Đây không chỉ là thời gian trống hoàn hảo để giải quyết công việc tồn đọng mà còn là cơ hội để thong thả tìm kiếm những trải nghiệm mới phát triển nghề nghiệp.

"Cách làm việc này đã giúp mình đạt được những mục tiêu nhất định ở hiện tại và cả trong tương lai nên mình hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Dù deadline dày đặc nhưng mình vẫn cố gắng để dành thời gian cho gia đình trong những bữa cơm chung."

Theo Hà Châu - Diệu Nhi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.