Ban tổ chức SEA Games 30 bỏ đói VĐV: Tổng thống Philippines vào cuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cắt bớt một số chi phí như ăn ở, sinh hoạt, đi lại... đồng thời dồn những phần tiền đó để xây dựng đài đốt đuốc có giá hơn 1 triệu USD, Ban tổ chức SEA Games 30 đã nhận phải nhiều chỉ trích. Trước vấn đề này, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh điều tra và bày tỏ sự thất vọng rất lớn.
Chủ nhà Philippines đã nỗ lực tổ chức một kỳ SEA Games 30 rất thành công, nhưng vẫn còn đó những vết gợn. Ngoài tình trạng đưa vào các môn thể thao lạ để “vơ vét” huy chương hay ngó lơ những tình huống trọng tài xử ép VĐV các nước để mang lại lợi thế cho VĐV nước chủ nhà, Ban tổ chức giải đấu còn nhận phải nhiều sự chỉ trích về một số công tác tổ chức những ngày đầu chuẩn bị diễn ra sự kiện.
 
Ban tổ chức SEA Games bị điều tra sau khi Đại hội bế mạc.
Cụ thể, một số đoàn thể thao khi đến Philippines đã không được đón tiếp một cách chu đáo. Đội U22 Thái Lan ngồi đợi ở sân bay 2-3 tiếng mới có xe đến đón, đội U22 Myanmar bị đẩy lên một chiếc xe bus đưa đón học sinh tiểu học, đội U22 Brunei bị đưa đi nhầm đườn, đội U22 Campuchia phải nằm tạm tại sảnh khách sạn vì chưa sắp xếp được phòng, đội U22 Việt Nam bị bố trí sân tập xa tít mù tắp... Rồi chế độ ăn uống, sinh hoạt cho các VĐV dự giải cũng gặp nhiều vấn đề như thiếu thực phẩm, thức ăn nghèo nàn...
Theo báo chí Philippines, một số chi phí như ăn ở, sinh hoạt, đi lại... phục vụ SEA Games 30 đã bị cắn xén để dồn cho phần việc xây dựng đài đốt đuốc có giá hơn 1 triệu USD. Trước vấn đề này, các quan chức Chính phủ Philippines đã vào cuộc.
Theo CNN Philippines, Thượng nghị sĩ Leila de Lima vừa đệ trình lên Thượng viện để điều tra "các vấn đề liên quan tới khâu tổ chức và tham nhũng" tại SEA Games vừa kết thúc.
Chính Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh điều tra sau khi bày tỏ sự thất vọng về vấn đề này. Người phát ngôn Tổng thống Salvador Panelo trước đó nói thêm rằng sẽ xử lý nghiêm nạn tham nhũng, còn Tổng thống lên án "sự bất tài" của ban tổ chức SEA Games.
Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Alan Peter Cayetano - Trưởng ban tổ chức SEA Games đã phủ nhận sự bất thường. Ông nói rằng sẵn sàng đối mặt với các quan chức Chính phủ để trả lời câu hỏi về khả năng lãnh đạo và kỹ năng giám sát của ông trong suốt 12 ngày SEA Games diễn ra.
Nhật Trường (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

(GLO)- Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản. Trong đó, Gia Lai có 3 vận động viên (VĐV) được triệu tập, gồm 1 VĐV Taekwondo và 2 VĐV Bóng ném.

Khuất phục người Thái tại Mỹ Đình, Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Việt Nam đã trải qua những thời khắc khó khăn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giúp “những chiến binh sao vàng” làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình khi bảo vệ thành công cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null