Ba Lan kêu gọi tăng cường phòng thủ dọc biên giới EU với Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20.2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi tăng cường phòng thủ khu vực Baltic, cũng như củng cố biên giới Liên minh châu Âu (EU) với Nga, do lo ngại an ninh ngày càng gia tăng.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh, EU cần thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra trên không, nâng cao năng lực phòng thủ của khu vực Baltic và củng cố biên giới của EU với Nga trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh châu Âu ngày càng gia tăng. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng nhắc lại ý tưởng thành lập một "ngân hàng tái vũ trang" để huy động tài chính cần thiết nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rời đi sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu về Ukraine và an ninh châu Âu tại Pháp ngày 17.2.2025 (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rời đi sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu về Ukraine và an ninh châu Âu tại Pháp ngày 17.2.2025 (Ảnh: Reuters)

Theo Thủ tướng Ba Lan, châu Âu cần đầu tư thêm khoảng 500 tỷ euro trong thập kỷ tới để giải quyết các nhu cầu về nâng cao năng lực quân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu mới do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng thúc giục EU nhanh chóng thông qua các quy tắc tài chính mới để tạo điều kiện cho việc cải thiện năng lực quốc phòng của châu Âu, đồng thời kêu gọi EU tịch thu 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, vốn đang bị đóng băng bởi lệnh trừng phạt để viện trợ cho Ukraine.

Theo ông Tusk, nhu cầu đầu tư vào năng lực quân sự hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nước EU và ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chính sách này. Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẵn sàng hành động nhanh chóng với các đề xuất nhằm nới lỏng các quy định ngân sách để tạo điều kiện tăng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên EU.

Tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, các nước châu Âu lo ngại Chính quyền Tổng thống Trump có thể sớm cắt mọi viện trợ cho Ukraine và buộc EU phải đảm nhận trách nhiệm chính trong hỗ trợ tài chính, quân sự và nhân đạo cho Kiev.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã thúc giục châu Âu cung cấp phần lớn viện trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ sẽ không còn tập trung phần lớn nguồn lực vào châu Âu và sẽ chuyển hướng ưu tiên sang khu vực Thái Bình Dương.

Theo Như Hoa (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

Tin thế giới sáng 17-3: Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

(GLO)- Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước; Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học; EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-3. 

Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

null