Áo xanh xung kích, tình nguyện chống dịch COVID-19 trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không quản ngại vất vả, nhiều thanh niên Thủ đô đã xung kích, tình nguyện, sát cánh cùng y tế cơ sở thực hiện nhiều phần việc, giúp các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà sớm khỏi bệnh.
Tinh thần xung kích chống dịch
Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên", hàng chục thanh niên tại Hà Nội đã xung phong làm việc, tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch dịp cuối năm.
Sát cánh cùng với y tế cơ sở, những chiến sĩ áo xanh này đã thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.
Mỗi ngày, anh Bùi Đăng Mạnh, Bí thư Đoàn thanh niên phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai) cùng đội tình nguyện của phường phải gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho F0 cách ly, điều trị tại nhà để hỗ trợ, tư vấn online miễn phí. Bên cạnh đó, tổ phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp cấp thiết cho người bệnh.
Anh Bùi Đăng Mạnh (người thứ 3 tính từ trái qua phải).
Anh Bùi Đăng Mạnh (người thứ 3 tính từ trái qua phải).
Theo anh Mạnh, mô hình hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà nhằm hỗ trợ bệnh nhân yên tâm hơn và có thể kịp thời tư vấn cho người bệnh. Ngoài ra, mô hình này có thể giảm bớt được một phần công việc cho lực lượng y tế.
Phường thành lập 3 đội hình bao gồm: Đội tư vấn, hỗ trợ F0 tại nhà, đội nhập dữ liệu liên quan đến F0 và đội phản ứng nhanh do Đoàn Thanh niên phường là cơ quan thường trực của 3 tổ này.
Thông qua các nền tảng công nghệ số, dưới sự hướng dẫn của y, bác sĩ thuộc Mạng lưới thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội, đội hình sẽ cung cấp các thông tin, chăm sóc, hướng dẫn, tư vấn sức khỏe cho người nhiễm COVID-19 đang được chỉ định điều trị tại nhà.
Đội tư vấn gọi điện thoại hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.
Đội tư vấn gọi điện thoại hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.
Theo anh Mạnh, các bạn đoàn viên tham gia đều là người xung kích tình nguyện với mong muốn góp một phần sức trẻ, chung tay giảm bớt gánh nặng, áp lực cho các lực lượng khác trong việc phòng, chống COVID-19.
Mỗi ngày, công việc của các thành viên bắt đầu từ 8h30 đến 12h và ca chiều từ 14h - 18h. Ngoài thời gian hành chính, nếu có trường hợp mắc mới, đội nhập dữ liệu vẫn thực hiện công việc. Như vậy 2 đội còn lại sẽ tiến hành hỗ trợ những vấn đề cấp thiết cho F0.
Tình nguyện chăm sóc, điều trị F0 tại nhà
Là tình nguyện viên, mỗi ngày anh Nguyễn Bá Tuân (sinh viên năm 3 Học viện Phụ Nữ - Khoa Du lịch) len lỏi từng ngõ ngách để chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà. Dù không phải là sinh viên chuyên ngành sức khỏe, nhưng Tuân sẵn sàng dành thời gian và tham gia các buổi tập huấn chuyên môn, nâng cao kiến thức hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh. 
F0 gia tăng đồng nghĩa với áp lực của y bác sĩ nhân lên khiến nhiều người không có thời gian lo cho tổ ấm của mình. Có những người tháng nay chưa được về nhà. Do đó, 8h sáng mỗi ngày, anh cùng nhóm bạn lại bắt đầu những công việc “không lương” nhưng đầy ý nghĩa. 
"Mong muốn sẽ giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Cả đất nước sẽ đẩy được dịch COVID-19 để các bác sĩ và người bệnh sớm về với gia đình. Tuổi trẻ chúng tôi sẽ luôn đứng ở đây, bên cạnh người bệnh và sẽ luôn cố gắng hết sức vì sức khỏe của nhân dân, vì sức khỏe của người bệnh'', Tuân chia sẻ.
Với hơn 80% F0 đang điều trị tại nhà, anh Tuân và những đồng đội sẽ thường xuyên đo chỉ số SPO2 cho bệnh nhân. Đây là thông số quan trọng nhất để theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân, quyết định việc chuyển biến của F0 nếu âm tính hoặc phải chuyển tầng. Đồng thời, nhóm cũng mang bình oxy hỗ trợ trực tiếp tại nhà cho các đối tượng cần. 
 
Anh Tuân phát thuốc cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
Anh Tuân phát thuốc cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Để cẩn trọng trước khi đưa thuốc cho các F0, anh Tuân phải tham khảo ý kiến đội ngũ y tế tại Trạm y tế lưu động phường Ô Chợ Dừa. Do vậy, anh thường tranh thủ đọc lại các kịch bản, tình huống có thể xảy ra cần phải xử lý.

Tình nguyện tham gia chống dịch từ tháng 8.2021, anh Nguyễn Quốc Triệu (Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nhưng với Triệu đây lại là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Ngoài việc kêu gọi sinh viên các trường đại học đang cư trú trên địa bàn, anh và các bác sĩ phường Lĩnh Nam còn tham gia công tác phòng chống dịch tại các chốt cách ly y tế, cung ứng hàng hóa cho các điểm cách ly F0 tại nhà.
Anh Triệu cho biết, mỗi ngày, đội phản ứng nhanh sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết sau đó đem về các trạm ở của phường. Bệnh nhân cần sử dụng hay đổi bình oxy sẽ liên hệ đến y tế phường. Các tình nguyện viên chở oxy bằng xe máy đến tận nhà người bệnh, việc sử dụng “ATM Oxy” là hoàn toàn miễn phí.
“Hàng ngày, tôi vẫn đến trạm y tế vào 7h và kết thúc ca trực lúc 14h. Công việc là liên hệ đến từng người bệnh và trợ giúp oxy nếu người bệnh chuyển nặng và khó thở. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ mình luôn cảm thấy phấn chấn vì đã góp một phần công sức để các F0 không cảm thấy bị bỏ rơi trong lúc khó khăn”, Triệu chia sẻ.
 
Các thanh niên tình nguyện sẽ liên hệ, mang oxy hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.
Các thanh niên tình nguyện sẽ liên hệ, mang oxy hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.
Hiện tại, đội “ATM ô xy” của Đoàn Thanh niên phường Lĩnh Nam có 7 thành viên, luôn sát cánh cùng lượng lực y tế, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Riêng quận đoàn Hoàng Mai cũng kích hoạt đội hình phản ứng nhanh “ATM ô xy” tại 14 phường để sẵn sàng hỗ trợ ô xy miễn phí tại nhà cho F0 khi có nhu cầu.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, toàn thành phố hiện có gần 12.000 tình nguyện viên đang tham gia tăng cường phòng, chống dịch tại 579/579 xã, phường, thị trấn.
Bên cạnh lực lượng tình nguyện tại chỗ ở các xã, phường, đơn vị còn huy động 770 tình nguyện viên y tế, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất cho các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung và túc trực tại các khu cách ly tập trung; hơn 7.400 tình nguyện viên tham gia điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng. Các tình nguyện viên được trang bị đầy đủ kỹ năng phòng, chống dịch qua các lớp tập huấn mà Thành đoàn triển khai.
PHẠM ĐÔNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.